| Hotline: 0983.970.780

Phi lộ điểm bất thành hot girl

Thứ Năm 15/12/2011 , 11:00 (GMT+7)

Phim ảnh, Internet đang là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh tại Trung Quốc... Trên diễn đàn của giới trẻ 9x có câu nói nổi tiếng về chuyện thôn nữ hóa thành ngôi sao chỉ sau một đêm: “Phi lộ điểm bất thành hotgirl”.

Phim ảnh, Internet đang là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh tại Trung Quốc khi mà con cái họ có thể dễ dàng tìm thấy trên đó vô số “ảnh nóng, cảnh nóng”. Trên diễn đàn của giới trẻ 9x có câu nói nổi tiếng về chuyện thôn nữ hóa thành ngôi sao chỉ sau một đêm: “Phi lộ điểm bất thành hotgirl”.

>> Bị tố sống bầy đàn
>> Xã hội đen chi phối
>> Ẩn sau hào quang của “sao” Hoa ngữ

Câu nói trên có thể hiểu là, nếu không “lộ hàng” thì đừng hòng nổi tiếng trong giới giải trí. Phân tích sâu hơn, có người nói trong làng điện ảnh, ca hát ngày nay, các cô đào đều phải “qua tay” giới bầu sô.

"Ngực tôi lớn không che hết được"

Người đầu tiên được cho là tận dụng “hàng khủng” để nổi tiếng là nữ diễn viên Liễu Nham. Người đẹp sở hữu vòng một nảy nở này thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện trong các bộ trang phục kiệm vải hết sức có thể, khoe tối đa vòng một căng tròn của mình.

Từng tuyên bố không thích nổi tiếng bằng scandal gây sốc, hay các vai diễn gợi cảm nhưng dường như lời nói và hành động của Liễu Nham không đi đôi với nhau. Liễu Nham từng nói với báo giới: “Ngực tôi lớn, che không hết được. Hơn nữa, việc phụ nữ có vòng một căng tròn thì là có tội sao?”.

Thuộc thế hệ hậu bối của Liễu Nham, nhưng Can Lộ Lộ (Gan Lulu) còn nổi tiếng hơn với việc tung hàng loạt bộ ảnh hững hờ xiêm áo lên mạng. Tháng 11 vừa qua, Can Lộ Lộ làm các trang mạng 9x của Trung Quốc và Việt Nam “chao đảo” với bộ ảnh trong phòng tắm cùng mẹ.

Hai mẹ con "hot girl" Can Lộ Lộ

Sự việc còn đi tới hồi cao trào hơn khi mẹ của Can Lộ Lộ cũng quyết định tung bộ ảnh trong phòng tắm của chính mình cho “bằng mẹ bằng con”. Trên trang mạng Làn sóng mới, có hơn 5.000 comment của độc giả sau hai bộ ảnh, đa phần phản đối việc làm quá lố của hai mẹ con họ Can.

Nhiều trường học phổ thông tại Trung Quốc đang loay hoay tìm cách cấm cửa hình ảnh của những Liễu Nham, Can Lộ Lộ trong trường. Trang mạng xã hội QQ của nước này còn xuất hiện một phong trào đề nghị tẩy chay hình ảnh những hotgirl “khoe hàng”. Những người khởi xướng phong trào cho rằng: Không thể chấp nhận việc thiếu nữ Trung Quốc ngày càng rời xa văn hóa truyền thống. Chẳng ai cấm họ chụp ảnh, nhưng chụp để “khoe hàng” thế thì thực đáng xấu hổ.

Gạ tình lấy vai diễn

Mới đây nhất, báo chí và cư dân mạng đua nhau tìm kiếm thông tin vụ hơn 40 clip phòng the của các sao nữ Hàn Quốc bị tung lên mạng. Người đàn ông bị che mờ mặt trong clip được gọi là “Trần Quán Hy người Hàn”. Những cảnh quay các pha ân ái giữa anh ta và những nữ diễn viên, ca sỹ, người mẫu trẻ (không bị che mặt) trở thành chủ đề chính trong những cuộc tán gẫu trên mạng.

Báo chí Trung Quốc lập tức phản ứng về sự vụ, và cho rằng chuyện này cũng không phải hiếm trong làng điện ảnh nước này, “chỉ có điều nó chưa được khui ra hết cỡ mà thôi”. Lần lại thời gian trước, chuyện đổi tình lấy vai diễn thi thoảng lại xuất hiện trên báo chí Trung Quốc. Lùm xùm nhất là vụ "Tân Hồng Lâu Mộng", nữ đạo diễn Hồ Mai tuyên bố bà rút khỏi đoàn làm phim.

Lý do, bà Hồ tố một số người trong đoàn lạm dụng quyền lực để gạ tình những diễn viên xinh đẹp. Bà Hồ cho rằng mình dù là đạo diễn nhưng không thể tuyển diễn viên ưng ý, thay vào đó là “trên cho người nào thì phải dùng người ấy”.

Sau đó, những bộ phim được nhiều khán giả Việt Nam biết tới như: "Họa Bì", "Hoa Mộc Lan", "Xích Bích" v.v. cũng lần lượt xuất hiện việc nữ diễn viên tố bị ép qua đêm với đạo diễn hoặc nhà sản xuất.

Thế nào là “phim nóng”?

Nếu như “ảnh nóng” được đa số người Trung Quốc ủng hộ, thì việc định nghĩa thế nào là “phim nóng” cho tới nay vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Đạo diễn nổi tiếng Lý An là người đầu tiên phản ứng chuyện này. Vài năm trước, “Sắc giới” của đạo diễn Lý tạo nên kỷ lục doanh thu hàng chục triệu NDT cho cả chính đoàn làm phim và giới sao chép băng đĩa lậu.

Thang Duy trong "Sắc giới"

Sau “Sắc giới”, Thang Duy sang Anh du học một năm, nhưng không ít người cho rằng cô phải lẩn trốn dư luận tại quê nhà ở tỉnh Chiết Giang. Hai năm nay, sau khi về nước, Thang Duy vẫn chưa có hợp đồng đóng phim nào đáng kể và cô tuyên bố sẽ tiếp tục nghiệp diễn tại Hồng Kông.

“Phim “Sắc giới” với tôi đã là quá khứ. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng, thời gian đóng "Sắc giới" với tôi, có thể gọi là địa ngục”, Thang Duy nói.

Nói về bộ phim cấm khán giả dưới 17 tuổi tại Hồng Kông và cho đến nay vẫn bị cấm chiếu tại đại lục, Lý An nói: “Những cảnh đó đã diễn ra đúng như tôi muốn. Với tôi đó là những diễn xuất cơ bản. Nó phải rất thật. Tôi muốn các diễn viên phải diễn xuất chân thật để cùng tôi giành lòng tin từ khán giả. Tại sao chúng ta lại làm phim, tại sao chúng ta lại xem phim và Sắc là gì? Sắc, theo tiếng Trung Quốc, có nghĩa là màu sắc, mọi thứ bạn nhìn thấy. Nó là hình thức của cuộc sống, là sự phản ảnh hay hình ảnh của bản thân bạn. Cho nên, với tôi điện ảnh rất quan trọng. Cho dù có khỏa thân thì các diễn viên vẫn đang diễn xuất”.

Sau “Sắc giới”, đến lượt “Lạc lối ở Bắc Kinh” hay còn gọi là “Quả táo” bị cấm chiếu do có quá nhiều cảnh ân ái của nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Giới đạo diễn, diễn viên Hoa ngữ vẫn đang phản ứng gay gắt về chuyện kiểm duyệt phim. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương nói: “Nóng. Nhưng cởi mấy khuy áo thì được coi là nóng. Chính vì không có các quy định pháp luật cụ thể, nên giới đạo diễn chúng tôi mới hay nghiêng về hướng đó. Không cẩn thận thì coi như gặp đá ngầm”.

Sự việc “Quả táo” và “Sắc giới” đều bị thu hồi giấy phép công chiếu cũng dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng, quyết định này có phần không công bằng.

Nữ diễn viên Thang Duy của “Sắc giới” cho tới nay vẫn ít nhiều bị “cấm vận hình ảnh” tại Trung Quốc. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo của cô với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc bị hủy bỏ.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.