| Hotline: 0983.970.780

Phiến quân bỏ chạy khỏi khu vực MH17 rơi

Thứ Ba 29/07/2014 , 09:07 (GMT+7)

Chiến sự ác liệt hơn và các trận giao tranh dường như đang được đẩy gần hơn vào khu dân cư./ Bắn hạ MH17 có thể là tội ác chiến tranh

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

Chiến sự đã được đẩy mạnh lên một mức độ mới quanh khu vực chiếc MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi. Lực lượng phiến quân ly khai thân Nga thừa nhận họ đã mất quyền kiểm soát phần lớn khu vực hiện trường MH17.

Trong khi đó, đoàn cảnh sát, pháp y và điều tra hiện trường hỗn hợp Hà Lan - Australia vẫn không thể tiếp cận được hiện trường ngày thứ hai liên tiếp.

Chiến sự ác liệt hơn cũng khiến dòng người chạy khỏi khu vực giao tranh và bị nã pháo liên tục ngày một nhiều hơn. Các trận chiến dường như đang được đẩy gần hơn vào khu dân cư.

Shakhtarsk, thị trấn cách hiện trường MH17 gần 40 km đã phải hứng hai đợt pháo kích trong ngày 28/7. Ít nhất một tòa chung cư cao tầng bị trúng đạn pháo. Shakhtarsk cũng là nơi các điều tra viên quốc tế đang đồn trú.

Pháo kích từ phía quân đội chính phủ đêm 28/7 đã làm 8 dân thường thiệt mạng, ở Luhansk là 5 người và Donetsk là 3 người.

Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong, ông Alexander Borodai tố cáo Kiev đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự để tìm cách che giấu tội ác và sự thật về vụ bắn rơi MH17.

Ông Borodai cũng lên án Kiev đã vi phạm quyết định của Tổng thống Poroshenko về việc thiết lập một vùng ngừng bắn rộng 40 km để phục vụ điều tra vụ MH17.

Việc Ukraine dùng vũ lực quân sự giành quyền kiểm soát khu vực MH17 rơi bị Nga lên án là vi phạm nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an LHQ về việc giữ nguyên hiện trạng hiện trường nhằm phục vụ cho một cuộc điều tra quốc tế.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.