| Hotline: 0983.970.780

Phiến quân chiếm chốt, 26 binh sĩ Syria thiệt mạng

Chủ Nhật 29/09/2013 , 10:03 (GMT+7)

Sau 4 ngày giao tranh với lực lượng của chính phủ Syria, các phiến quân đã chiếm một chốt quân sự ở miền Nam nước này, nằm ở khu vực giáp ranh với Jordan.

Phiến quân Syria ngắm bắn quân chính phủ

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 28/9 cho biết sau 4 ngày giao tranh với lực lượng của chính phủ Syria, các phiến quân đã chiếm một chốt quân sự ở miền Nam nước này, nằm ở khu vực giáp ranh với Jordan.

Giao tranh đã làm hàng chục người thiệt mạng, gồm 26 binh sĩ chính phủ, một số phiến quân trong đó có 7 chiến binh nước ngoài.

Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU) đã hoan nghênh nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria để "tạo chuẩn mực" trong xử lý thủ phạm gây ra các vụ tất công bằng khí độc ở nước này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton khẳng định rằng "nghị quyết này đã thể hiện một bước tiến quan trọng hướng tới sự ứng phó mang tính chắc chắn và thống nhất của cộng đồng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng ở Syria. EU sẽ đưa ra sự hỗ trợ 'mạnh mẽ' trong trường hợp không có sự tuân thủ".

Cùng ngày, Trung Quốc cũng đã hoan nghênh nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và quyết định của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm 2014.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất