| Hotline: 0983.970.780

Philippines đề xuất bỏ tù người hát quốc ca thiếu nhiệt tình

Thứ Năm 29/06/2017 , 11:45 (GMT+7)

Hạ viện Philippines vừa thông qua dự luật yêu cầu người dân phải hát quốc ca "khí thế" ở nơi công cộng.

Ông Rodrigo Duterte (giữa) hát quốc ca trước khi tranh biện trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines tháng 4/ 2016. Ảnh: CNN.

Theo dự thảo luật, những người hát quốc ca thiếu "khí thế" sẽ bị phạt từ 1.000 USD đến 2.000 USD và đối mặt với án tù một năm, theo CNN. 

Tuy nhiên, dự luật này không định nghĩa rõ thế nào là hát quốc ca đủ nhiệt tình và làm sao để xác định những cá nhân vi phạm. 

Dự luận cũng yêu cầu tất cả học sinh tại các trường công và tư lập ở Philippines đều phải thuộc quốc ca. Mọi công dân khi hát quốc ca phải hướng mặt về phía cờ tổ quốc hoặc trong trường hợp không có cờ thì phải đối diện với ban nhạc. Những cá nhân "do niềm tin tôn giáo mà không thể hát quốc ca" phải đứng yên "thể hiện sự tôn trọng".

Trước khi chính thức trở thành luật, dự thảo luật này cần được Thượng viện và Tổng thống thông qua.

Các nhà phân tích cho rằng đây là biện pháp nhằm khuyến kích lòng yêu nước của công dân Philippines.

"Một vài người Philippines thậm chí không thuộc lời quốc ca", Marlyn Alonte, một người ủng hộ dự luật, lên tiếng phê phán. 

Trong những năm gần đây, chính phủ một số nước châu Á cũng ban hành các quy định tương tự liên quan đến quốc ca.

Năm ngoái, Tòa án Tối cao Ấn Độ ra phán quyết yêu cầu các rạp chiếu phim phải mở quốc ca trước mỗi buổi chiếu phim.

Năm 2014, chính phủ Trung Quốc ban hành quy định cấm sử dụng quốc ca tại các sự kiện có "hoàn cảnh không phù hợp". Ngoài ra, khi hát quốc ca, mọi người phải hát hết bài, không được phép bắt đầu hoặc dừng hát giữa chừng. Việc sửa lời và giai điệu của quốc ca cũng bị cấm.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất