| Hotline: 0983.970.780

Philippines truy nã 1 kẻ lừa đảo hơn 295 triệu USD

Thứ Ba 15/01/2013 , 08:54 (GMT+7)

Đối tượng tên Manuel Amalilio đã lừa 15.000 người ở Visayas và Mindanao để đầu tư vào một dự án lừa đảo trị giá 12 tỷ peso (hơn 295 triệu USD).

Đối tượng Manuel Amalilio đang bị truy nã

Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) cho biết nước này đang yêu cầu sự giúp đỡ của Cảnh sát quốc tế (Interpol) để bắt Manuel Amalilio, kẻ đã lừa 15.000 người ở Visayas và Mindanao để đầu tư vào một dự án lừa đảo trị giá 12 tỷ peso (hơn 295 triệu USD).

Phó Giám đốc đơn vị tác chiến khu vực của NBI, ông Mendez, cho biết có thông tin Amalilio đang ẩn náu tại thành phố Kota Kinabalu của Malaysia và NBI đang đề nghị Interpol đưa tên Amalilio vào danh sách Đỏ của Interpol.

Ngoài Amalilio, NBI cũng phát lệnh truy nã Dharwin Wenceslao, một quan chức khác thuộc Tập đoàn Aman Futures, bị Tòa án xét xử khu vực Pagadian cáo buộc tham gia vào vụ lừa đảo.

Các quan chức của Aman Futures đang bị NBI bắt giữ là Chủ tịch Tập đoàn Aman, ông Fernando Luna và vợ Nimfa, cùng năm thành viên hội đồng quản trị khác.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất