| Hotline: 0983.970.780

Phim hè 2014: Khi các siêu anh hùng thống trị

Thứ Ba 06/05/2014 , 07:15 (GMT+7)

Những phim về siêu anh hùng luôn trong tình trạng “cháy vé” ở những tuần đầu tiên ra rạp.

Mở màn bằng “Captain America” (Đội trưởng Mỹ: Chiến binh mùa đông) - bom tấn về siêu anh hùng của Mỹ đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé đầu mùa hè.

Trong tháng 5 này, “Người nhện” đang thiết lập chỗ đứng riêng với khán giả Việt Nam khi nhận về những phản hồi tốt sau những ngày đầu công chiếu. Tiếp đó, “các dị nhân” sẽ chốt lại tháng 5 với dàn diễn viên được nhiều người yêu mến như: Jenifer Lawrence, Phạm Băng Băng, Hugh Jackman…

KHÓ LỖI MỐT

Trên thực tế, nhiều người dự đoán rằng, các phim hoạt hình 3D sẽ nhanh chóng lật đổ thế đứng của phim siêu anh hùng trong mùa phim hè, tuy vậy, đó là điều không thể, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Dù những phim hoạt hình được đính mác “bom tấn” như “Rio” hay “Bí kíp luyện rồng” đều có cơ sở để làm được điều đó nhưng những phim về siêu anh hùng vẫn trong tình trạng “cháy vé” ở những tuần đầu tiên ra rạp.

Phim về các anh hùng thường có các nút thắt mở gợi tò mò từ các phần phim trước, song song, các nhà sản xuất còn khéo léo cài cắm những chi tiết quảng cáo đan xen từ những phim khác nhau.

Ví dụ như “Đội trưởng Mỹ: Chiến binh mùa đông” đã mở ra thân phận của nhân vật nữ anh hùng - điệp viên “Góa phụ đen”, những chi tiết mở ra cho nhân vật bí ẩn này có thể được dựng một phần phim độc lập và cũng khơi gợi sự tò mò kéo khán giả ra rạp vào mùa hè năm sau.

Bên cạnh đó, phim siêu anh hùng luôn là cơ sở để các đạo diễn sáng tạo ra những màn hành động kinh điển. Những màn hành động này rất khó lỗi mốt, ví dụ như màn đánh nhau xuyên thời gian của thần sấm Thor (phim “Thor 2”) với nhiều địa danh khác nhau, hay như “Đội trưởng Mỹ: Chiến binh mùa đông” với màn chiến đấu trên phi thuyền.

Với sự sáng tạo mới mẻ, đề tài vô tận, lại được đặt trong tình hình thế giới đang có nhiều biến động và nguy hiểm, vô hình chung, phim về chủ đề siêu anh hùng cực khó lỗi mốt.

Tương tự, những màn quăng dây tơ của "Người nhện" cũng dần trở nên sáng tạo hơn khi những cảnh quay 3D tái hiện lại màn đu dây trên những tòa nhà chọc trời ở New York.

Hằng năm, có rất nhiều bộ phim mới về đề tài này ra đời, tuy vậy, có lẽ đây là một nguồn khai thác vô tận khi các đạo diễn luôn cập nhật tình hình thời sự mới nhất trên thế giới.

Những vụ khủng bố, bắt cóc con tin, đánh bom Nhà Trắng, chiến tranh đều được các đạo diễn đưa vào phim, hay trong "Dị nhân" phần mới, đạo diễn lại đưa khán giả ngược về quá khứ để chứng kiến thời khắc chiến tranh giữa Mỹ với các quốc gia khác.

PHÁ DỚP PHIM CỔ TÍCH?

Trong năm 2012, cả 2 bộ phim được làm lại từ cổ tích về nhân vật Bạch Tuyết đều bị chê thê thảm dù có số tiền đầu tư khủng và có sự tham gia của nhiều diễn viên gạo cội như Charlize Theron hay Christen Stewart.

Tuy nhiên, có thể Angelina Jolie sẽ phá dớp cho các phim làm lại từ các truyện cổ tích khi vào vai bà Tiên hắc ám trong phim “Tiên hắc ám” - làm lại từ truyện cổ tích “Công chúa ngủ trong rừng” - vốn đã quá quen thuộc với độc giả trên toàn thế giới - vào ngày 30/5 này.

Dù chưa công chiếu nhưng những hình ảnh cũng như các đoạn phim ngắn giới thiệu “Tiên hắc ám” đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Khi xem một vài phân đoạn của Angelina Jolie vào vai bà Tiên hắc ám, nhiều nhà phê bình đã nhận định rằng, đây là vai diễn “đo ni đóng giày” cho cô với khuôn mặt ma mị, liêu trai, cộng với vẻ u ám từ trang phục và thần thái, Angelina Jolie đã khiến nhiều khán giả sợ hãi.

Trước đó, Jolie cũng chia sẻ rằng: “Chúng tôi tôn trọng phiên bản cổ điển. Chúng tôi cố gắng mang đến một câu chuyện mà bạn yêu thích. Chúng tôi cũng hy vọng mang đến một thế giới mà bạn chưa từng biết đến trước đây. Đây là một câu chuyện tuyệt đẹp và tôi nghĩ sẽ rất khác với mong đợi của mọi người”.

Ngoài ra, nhiều khán giả sẽ ra rạp để chứng kiến sự tái xuất của Angelina Jolie sau 4 năm kể từ phim “The Tourist” (Du khách). Trong suốt 4 năm qua, cô cũng lên bàn mổ để loại bỏ tế bào ung thư vú. Angelina Jolie cũng đang là một nữ diễn viên có số lượng người yêu mến khổng lồ trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, phim của Jolie luôn được chờ đón và dù chất lượng bộ phim chưa được kiểm chứng, nhưng chắc hẳn sẽ có một lượng lớn khán giả ra rạp để đón xem diễn xuất của bà Tiên hắc ám - Angelina Jolie.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm