| Hotline: 0983.970.780

Phim truyền hình Tết: Phim hài vẫn chủ đạo

Thứ Ba 17/01/2012 , 09:39 (GMT+7)

Trong không khí đón Xuân, phim hài vẫn chiếm chủ đạo trong phim truyền hình Tết.

Một cảnh trong phim Tết năm nay
Trong không khí đón Xuân, phim hài vẫn chiếm chủ đạo trong phim truyền hình Tết. Năm nay, các phim cũng tập trung vào các vấn đề giải trí nhẹ nhàng, vui vẻ, đặc biệt, để tiện cho khán giả theo dõi, hầu hết các phim đều được làm ngắn tập.

Dịp nghỉ tết Nhâm Thìn 2012, VTV1, VTV3 phát sóng các phim: Tết siêu tiết kiệm (5 tập), Chuyến bay đầu năm (2 tập), Tìm nơi đón tết (6 tập). Tuy nội dung khác nhau nhưng hầu hết các phim đều gửi đến người xem thông điệp hãy dành tình yêu thương nhiều hơn cho gia đình và đừng quên tình làng nghĩa xóm.

HTV7, 9 sẽ phát sóng 4 bộ phim hài, mỗi phim hai tập gồm: Những chàng rể tuổi rồng, Mùa xuân quanh ta, Trưởng thôn đa tình và Chàng bụt hậu đậu. HTV2 phát sóng phim Tết ơi xuân à (11 tập) khá sớm, ngay từ ngày 27/12, trong khi VTV9 phát sóng bộ phim Xuân tình (10 tập) vào lúc 20h từ mùng 1 Tết.

Bên cạnh đó, nhiều bộ phim dài tập mang nội dung nhẹ nhàng cũng chọn Tết để khởi chiếu như: Hoa hướng dương, Bến tình yêu (32 tập) dự kiến phát sóng trên kênh HTV7, Mưa đầu mùa (30 tập) trên kênh VTV9 từ 15/1.

Cùng với tiếng cười, phim Tết năm nay còn phản ánh những vấn đề xã hội nóng bỏng cũng như lối sống hiện đại. “Tết siêu tiết kiệm” là tôn chỉ của nhiều gia đình trong thời bão giá. Tuy nhiên, tiết kiệm cũng phải đúng cách, phải vui tươi, đầm ấm mới là đúng đắn, bằng không sẽ gây hại không kém gì hoang phí. Trong khi đó, “Tìm nơi đón Tết” phản ánh sự thay đổi trong quan niệm sống của giới trẻ đối với cái Tết. Thay vì đón Tết ở nhà cùng gia đình, suốt ngày tối mắt tối mũi lo chuyện nhà cửa, bếp núc, một số nàng dâu đã khôn ngoan tìm những lí do chính đáng để hợp thức hóa việc “trốn Tết” của mình. Nhưng sau chuyến đi, họ lại nhận ra rằng ngôi nhà chính là nơi yên ả, ấm áp nhất, là nơi sum vầy mỗi khi Tết đến.

Còn “Tết ơi Xuân à” lại phê phán lối sống thực dụng, ích kỷ của những người chạy theo vật chất, xem thường tình nghĩa. Phim xoay quanh gia đình ông bà Thìn ở quê với hai người con Tết và Xuân sống ở Sài Gòn. Hai người con bận rộn nên hiếm khi về thăm nhà. Để thử lòng hiếu thảo, ông Thìn nhắn tin cho hai con khởi động chiến dịch mang tên 15 ngày báo hiếu, ai có hành động, quà cáp ý nghĩa nhất sẽ được thừa kế ngôi nhà. Từ đây nhiều tình huống éo le, cười ra nước mắt đã xảy ra trong cuộc chạy đua quyết liệt trước giao thừa.

Phim Tết tại rạp 

 

+ “Hello cô Ba” của hãng phim Phước Sang xưa nay vẫn nổi tiếng bởi nhiều “chiêu trò” câu khách. "Hello cô Ba" vẫn được sản xuất theo “tiêu chí” truyền thống của Phước Sang- hài hước, vui nhộn và quy tụ dàn “sao” từ khắp mọi ngành nghề của làng giải trí. “Hello cô Ba” có sự tham gia của diễn viên hài Hoài Linh, nữ ca sỹ Phi Nhung, lực sỹ Phạm Văn Mách… 

+ “Lời nguyền huyết ngải” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dựa trên câu chuyện hư ảo về loài cây huyết ngải với những bí mật kinh hoàng. Phim có sự tham gia của: MC Phan Anh, NSƯT Thành Lộc, NSND Như Quỳnh… Phim ma "Lời nguyền huyết ngải"được xem là một món ăn lạ trong mùa phim Tết năm nay. 

+ “Lệ phí tình yêu” với dàn diễn viên trẻ đẹp là thế mạnh đầu tiên của bộ phim do BHD sản xuất phục vụ Tết năm nay. Huy Khánh, Minh Hằng, Lệ Quyên… với câu chuyện tình tay ba ngang trái, nhiều tình huống hài hước, "Lệ phí tìnhyêu" là đối thủ đáng gườm với tất cả những bộ phim Việt trong những ngày Xuân Nhân Thìn.

P.C

 

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.