| Hotline: 0983.970.780

Phim về Michael Jackson sẽ công chiếu cuối tháng 5

Thứ Năm 18/05/2017 , 08:54 (GMT+7)

Bộ phim được chuyển thể kịch bản dựa trên cuốn sách mà hai cựu vệ sĩ của Jackson là Bill Whitfield và Javon Beard viết năm 2014...

Kênh truyền hình Lifetime của Mỹ ngày 17/5 đã phát hành trailer đầu tiên của phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson, mang tên "Michael Jackson: Searching for Neverland" với sự tham gia của diễn viên Navi trong vai Vua nhạc Pop.

08-32-26_nh-1
Michael Jackson do diễn viên Navi thủ vai với tư cách một Vua nhạc Pop trong trailer "Michael Jackson: Searching for Neverland"

Bộ phim được chuyển thể kịch bản dựa trên cuốn sách mà hai cựu vệ sĩ của Jackson là Bill Whitfield và Javon Beard viết năm 2014. Nội dung phim xoay quanh những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời Michael Jackson, khi ông cố cân bằng giữa việc là một người nổi tiếng trong công chúng và việc làm một người cha tốt trong gia đình.

Trailer phim còn hé lộ câu chuyện giữa các điều tra viên với hai vệ sĩ trên về bác sĩ Conrad Murray - người đã cho Michael Jackson dùng liều propofol chết người. Cuốn sách của Whitfield và Beard cũng kể lại chi tiết những trải nghiệm của họ trong quá trình bảo vệ gia đình Michael Jackson sau những lời cáo buộc lạm dụng tình dục đối với "Vua nhạc Pop" từ năm 2005 - 2009. 

Bộ phim "Michael Jackson: Searching for Neverland" sẽ được phát sóng trên kênh Lifetime vào ngày 29/5. Trước đó, Lifetime cũng đã phát sóng những thước phim tương tự về các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Brittany Murphy, Anna Nicole Smith, Toni Braxton, Whitney Houston và gần đây nhất là Britney Spears. 

08-32-26_nh-2
Michael Jackson do diễn viên Navi thủ vai trong vai trò của người cha một gia đình đông con trong trailer "Michael Jackson: Searching for Neverland"

Michael Jackson (1958 - 2009) là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm, vũ công và diễn viên người Mỹ. Với những đóng góp không ngừng nghỉ trong ngành công nghiệp âm nhạc, khiêu vũ, thời trang cùng những biến động xung quanh cuộc sống cá nhân, Jackson đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa nghệ thuật toàn cầu trong hơn bốn thập kỷ qua.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm