Ông Dương Văn Hiền cho rằng bản thân không có lý do gì để tung hê tất cả lên mặt báo |
“Tôi không bậy bạ tung đoạn ghi âm cho báo chí. Tôi chắc chắn có vài người khác đã ghi âm nội dung buổi họp hôm đó và đưa ra”, Phó Ban trọng tài VFF phỏng đoán. “Tôi đã nói thẳng trong cuộc họp là sẽ ghi âm để làm bằng chứng. Tôi thấy đó là việc làm cần thiết để lấy đó làm tư liệu, có thể đối chất khi cần thiết, hoặc giao cho người có thẩm quyền”.
Trước đó, trong ngày 16/5, một đoạn băng ghi âm được phát tán rộng rãi trên Internet, với nội dung ghi lại cuộc họp hôm 15/5 giữa Ban kiểm tra VFF, VPF, Ban trọng tài VFF và một số người liên quan. Nổi bật trong đoạn băng này là vụ cãi vã giữa ông Hiền và Phó Chủ tịch VPF, Trần Mạnh Hùng. Ông Hùng đã dùng nhiều lời khó nghe, nhất là chi tiết “cho đàn em lên nhà” và nói với ông Hiền, rằng “mày có biết tao là ai không”.
Sự việc chưa có kết luận cuối cùng. Hiện VFF đã yêu cầu cả hai phía tạm ngưng những phát biểu trước báo chí. Đại diện VFF, Tổng thư ký VFF đề nghị VPF xem xét ông Hùng về việc có lời lẽ không phù hợp trong cuộc họp. Với ông Hiền, ông Hoài Anh cho rằng việc ghi âm trong một cuộc họp nội bộ là không cần thiết.
Dù vậy, ông Hiền một mực cho rằng việc ghi âm là cần thiết. Ông thổ lộ: “Ở cuộc họp trước, họ (VPF) đã không giữ lời hứa. Họ nói sẽ thông tin với báo chí. Đại diện VPF, anh Tú đã xin lỗi tôi. Nhưng khi phát ngôn ra ngoài, họ lại khác đi./.