| Hotline: 0983.970.780

Phó phòng TN-MT bị tố nhận 10 triệu đồng/tháng phí 'bảo kê' khai thác đất (!?)

Thứ Tư 22/11/2017 , 09:32 (GMT+7)

Sau khi nhận được thông tin tố cáo Phó phòng TN-MT huyện thu tiền “bảo kê” doanh nghiệp khai thác đất trái phép trên Facebook cá nhân, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) Đỗ Văn Sỹ đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc để xử lý.

09-19-05_1
Thời gian trước đây, tình trạng khai thác lớp đất mặt để làm nguyên liệu SX gạch ngói thường xuyên xảy ra trên địa bàn từng làm “đau đầu” lãnh đạo huyện Tây Sơn (Bình Định)

Theo đó, ngày 21/11, UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Quang Hiếu, người dân ở thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn) để làm rõ việc ông Hiếu đưa thông tin tố cáo ông Ng. Q. D, Phó Phòng TN-MT huyện Tây Sơn có hành vi “bảo kê” doanh nghiệp khai thác đất trái phép lên trang Facebook cá nhân của mình.

Ông Hiếu bộc bạch: “Bức xúc trước tình trạng khai thác đất trái phép tại thôn Phú An, xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn), tôi đã tìm hiểu và được biết ông Ng. Q. D. nhận tiền “bảo kê” cho việc này. Sau khi có thông tin, tôi đăng lên Facebook để công khai tố cáo vụ việc”.

Theo ông Hiếu, ngày 19/11 ông đã đưa lên trang Facebook đoạn ghi âm giữa ông và ông Tr. V. D, 1 chủ doanh nghiệp chuyên SX gạch ngói đóng trên địa bàn huyện Tây Sơn. Nội dung đoạn ghi âm này nói về việc “chung chi” để được khai thác đất trái phép. Trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông Hiếu và ông Tr. V. D, ông D. cho biết khoảng 1 tháng ông phải “chung chi” cho ông Chín Dũng (tên thường gọi của ông Ng. Q. D, Phó phòng TN-MT huyện Tây Sơn 10 triệu đồng.

Chúng tôi liên lạc với ông Ng. Q. D, Phó phòng TN-MT huyện Tây Sơn để đăng ký lịch làm việc nhằm có thông tin 2 chiều làm rõ vấn đề, nhưng ông D. từ chối gặp vì lý do đang đi học ở TP Quy Nhơn, cuối tháng 12 mới về. “Tôi sẽ cung cấp thông tin sau. Về việc này, tôi phải báo cáo tổ chức”, ông Ng. Q. D, nói.

Trong khi đó, ông Tr. V. D, chủ doanh nghiệp SX gạch ngói, lại cho rằng không có chuyện ông chung chi hằng tháng 10 triệu đồng để khai thác đất trái phép. “Đoạn ghi âm điện thoại ông Hiếu lắp ghép thế nào thì tôi không biết, ông Hiếu tự chịu trách nhiệm”, vị chủ doanh nghiệp cho hay.

Ảnh: Vũ Đình Thung

Còn ông Hiếu khẳng định việc ông Tr. V. D. nói với mình hằng tháng “chung chi” cho ông Ng. Q. D, Phó phòng TNN-MT huyện Tây Sơn 10 triệu đồng để khai thác đất trái phép là sự thật. “Đoạn ghi âm thông tin chung chi tôi đã đăng trên mạng, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật”, ông Hiếu nói chắc.

Trước vụ việc trên, ông Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, cho biết, huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ và có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.