| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Quảng Nam

Thứ Ba 03/12/2013 , 19:03 (GMT+7)

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Nam sớm kiểm tra, rà soát lại đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời tìm hướng tháo gỡ, đảm bảo cuộc sống người dân…

Ngày 3/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã có chuyến tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Sơn và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc cử tri Quảng Nam.

Ông Trần Xuân Vinh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam báo cáo với cử tri một số nội dung chính của Kỳ họp thứ 6 như: Thông báo việc Quốc hội biểu quyết thông qua Hiến pháp; thảo luận và thông qua 8 dự án luật; Quốc hội cũng đã xem xét cắt giảm các khoản chi không cần thiết để đầu tư cho các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục; xem xét loại bỏ nhiều dự án thủy điện nhỏ ảnh hưởng đến môi trường...

“Kỳ họp lần này, Quốc hội đã rà soát, đánh giá lại công tác quy hoạch các dự án thủy điện, mổ xẻ các vấn đề liên quan đến thủy điện hiện nay và ra nghị quyết chuyên đề về quản lý, vận hành thủy điện. Quốc hội cũng biểu quyết thống nhất loại bỏ 414 dự án công trình thủy điện vừa và nhỏ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường; thông qua 8 dự án luật…”, ông Vinh nói.

Cử tri huyện Nông Sơn thắc mắc về việc nhiều dòng sông trên địa bàn huyện nước đục ngầu, ảnh hưởng đến đời sống, khiến người dân không có nước sử dụng, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất. Ngoài ra, kiến nghị tỉnh cần bố trí vốn để kè sông Thu Bồn chống sạt lở…

Cử tri Võ Thân (trú tại xã Quế Phước, huyện Nông Sơn) nói: Trong đợt lũ vừa qua, thủy điện thượng nguồn xả lũ bất ngờ khiến người dân không khỏi lo lắng, khiếp sợ. Cử tri Phạm Văn Sơn (trú tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) cho rằng, thủy điện xả lũ quá lớn trong một thời gian ngắn đã làm 2 bên bờ sông Thu Bồn (đoạn qua Cà Tang đến Trung Phước) sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Tại huyện Quế Sơn, cử tri đề xuất Trung ương nên nghiên cứu mẫu nhà để giúp người dân chống bão thích ứng biến đổi khí hậu với kinh phí thấp nhất...

Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, nói: Việc thủy điện xả lũ bất ngờ, gây ngập nhanh đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Tỉnh đang quyết liệt hạn chế xây dựng mới thủy điện trên địa bàn. Về quy trình xả lũ của thủy điện, tỉnh đang kiến nghị để việc xả lũ hợp lý hơn, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân.

Phát biểu với cử tri Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ tiếp thu những kiến nghị, phản ảnh của các cử tri. Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Nam sớm kiểm tra, rà soát lại đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời tìm hướng tháo gỡ, đảm bảo cuộc sống người dân…

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm