| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra tình hình mưa lũ tại Thanh Hóa

Thứ Hai 16/10/2017 , 09:04 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và đoàn công tác đã có đi kiểm tra tình hình tại một số tuyến đê xung yếu và làm việc với tỉnh Thanh Hóa bàn về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

08-35-57_1
Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác có chuyến thị sát tại một số tuyến đê xung yếu

Chiều 15/10, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đến thị sát tại tuyến đê hữu sông Cầu Chày, đoạn qua xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân bị vỡ với chiều dài 3m và đoạn đê sông Chu, qua xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân bị nứt, sạt trượt dài 250m. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đến thăm, động viên một số gia đình trên địa bàn huyện Thọ Xuân bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã đánh giá cao và biểu dương tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực trong việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và kịp thời triển khai các công tác khắc phục, nhờ đó đã giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hóa cần tập trung chỉ đạo tìm kiếm những nạn nhân mất tích, có phương án hỗ trợ để người dân không bị đứt bữa, thiếu đói. Đồng thời phải chủ động phương án ứng phó trong trường hợp bão số 11 đổ bộ vào.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất, kiến nghị với Chính phủ hỗ trợ kinh phí 580 tỷ đồng từ nguồn dự phòng nhân sách Trung ương để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở các tuyến đê và các công trình giao thông bị hư hỏng như: đê tả sông Chu xã Thọ Minh và xã Thọ Trường huyện Thọ Xuân; đê hữu sông Mã, thành phố Thanh Hoá; đê sông Hoàng, huyện Nông Cống; đê tả sông Cầu Chày, xã Yên Giang và đê sông Hép, xã Yên Tâm, huyện Yên Định và các công trình giao thông khác.

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 một số dự án nâng cấp các tuyến đê sông Chu với tổng kinh phí khoảng 700 tỷ đồng…

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác có chuyến thị sát tại một số tuyến đê xung yếu

Liên quan đến nội dung trên, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê lại thiệt hại. Từ đó Chính phủ, Trung ương sẽ rà soát lại nguồn kinh phí dự phòng, ngân sách trung hạn để có quyết định phân bổ, hỗ trợ cụ thể.

Qua chuyến thị sát thực tế, Phó Thủ tướng nhận thấy mưa lũ nghiêm trọng đã làm hư hỏng 1 số công trình đê xung yếu của tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT phối hợp cùng Thanh Hóa khẩn trương xử lý sớm tuyến đê sông Chu (Trung ương quản lý), riêng tuyến đê sông Cầu Chày, đê sông Yên (do địa phương quản lý) Trung ương sẽ có phương án hỗ trợ kịp thời.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã  'Sóng ngầm' ở vùng biên: [Bài 2] Cận cảnh gã 'đồ tể' xẻ thịt thú rừng

Người đàn ông bóp 'cò' chiếc khò ga, một ngọn lửa xanh lè phun lên mình con voọc chà vá đang nằm co quắp, cứng đơ trên tấm ván gỗ. Mùi lông cháy khét lẹt…

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất