| Hotline: 0983.970.780

Phòng chống lụt bão khu vực miền Nam: Thiếu vốn và nhân lực

Thứ Hai 18/07/2011 , 09:58 (GMT+7)

Cuối tuần qua tại TP.HCM, BCĐ Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương đã tổ chức Hội nghị PCLB khu vực miền Nam năm 2011.

Cuối tuần qua tại TP.HCM, BCĐ Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương đã tổ chức Hội nghị PCLB khu vực miền Nam năm 2011.

Theo ông Lai Thanh Ẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Bạc Liêu, hiện nay việc bố trí nguồn vốn phục vụ công tác PCLB và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tương đối chậm. Hầu hết các địa phương đều rơi vào tình trạng chung là thiếu vốn để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.

Tại Bạc Liêu, mỗi năm Chi cục Thuỷ lợi chỉ có khoảng 700 triệu đồng được tỉnh đầu tư cho các hoạt động thường xuyên liên quan đến PCLB và TKCN. Số tiền này chỉ đảm bảo được một phần nhỏ vì thực tế chi phí cho việc mua sắm trang thiết bị (canô cứu nạn, tàu cứu nạn, hệ thống thông tin, các thiết bị tìm kiếm…) là vô cùng lớn.

Đại tá Trần Công Hiểu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thì cho rằng, do thiếu kinh phí nên hiện nay hầu hết các trạm kiểm soát biên phòng của tỉnh đều không có tàu kiểm soát. Mỗi khi đi kiểm tra, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đều phải mượn ghe của dân, vì vậy thực hiện quy trình kiểm tra kiểm soát hết sức khó khăn.

 Ông Hiểu cho biết, cũng do chưa trang bị được các phương tiện TKCN ở các đơn vị trọng điểm, chưa có kinh phí để xây dựng trạm TKCN tại huyện Côn Đảo nên việc hỗ trợ ngư dân trong các trường hợp tai nạn trên biển hoặc có thiên tai bất ngờ của lực lượng biên phòng chưa thực sự hiệu quả. Hầu hết (90%) những vụ tai nạn trên biển đều do ngư dân tự biết và ứng cứu nhau.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mùa mưa bão năm nay sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm với khoảng 5-6 cơn bão. Những đợt bão và áp thấp nhiệt đới vào thời điểm cuối năm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ. Đỉnh lũ năm nay sẽ ở mức trên báo động 3 vào cuối tháng 10. Mực nước triều cường cao nhất năm tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) cũng sẽ trên mức báo động 3, tương đương năm 2010.

Tại Bình Thuận, tình hình cũng không khả quan hơn. Hiện do thiếu kinh phí nên các dự án xây dựng bờ kè bảo vệ biển tại các địa phương thuộc thị xã Phan Thiết, huyện Tuy Phong, La Gi, dù đã được phê duyệt nhưng chưa thể khởi động. Các trạm đo thuỷ văn trên các sông chính của tỉnh như sông Dinh, sông Luỹ… mặc dù đang thiếu nhiều máy móc nhưng chưa được bổ sung.

Ông Nguyễn Văn Trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Trà Vinh cho rằng, hiện nay hầu hết các địa phương ở khu vực phía Nam đều vướng phải tình trạng không tuyển được cán bộ đúng chuyên ngành để bố trí làm việc ở bộ phận PCLB và TKCN.  Ông Trưởng cho biết, trong năm qua chỉ tiêu tuyển dụng của Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Trà Vinh là 15 cán bộ nhưng đến nay mới chỉ tuyển được 8 cán bộ, đa số là học trung cấp thuỷ lợi chứ không có đại học do mức thù lao và chế độ đãi ngộ không hấp dẫn.

Kết luận hội nghị, ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng BCĐ PCLB Trung ương đã ghi nhận những ý kiến đóng góp tích cực từ các địa phương. Ông Thành cũng thừa nhận trong thời gian qua công tác PCLB ở nhiều tỉnh/thành khu vực phía Nam còn khá nhiều bất cập. Nhiều nơi do nguồn vốn hạn chế, việc triển khai các dự án PCLB còn chậm chạp chưa đúng tiến độ...

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm