| Hotline: 0983.970.780

Phụ huynh bao vây không cho cô hiệu trưởng vào trường mầm non

Thứ Tư 30/08/2017 , 19:51 (GMT+7)

Trước đó phụ huynh trường mầm non xã Quỳnh Văn đã tẩy chay cô Tuấn vì đưa thực phẩm bẩn vào cung cấp cho 900 em học sinh tại ba điểm trường của xã...

 Vụ việc cô Hồ Thị Tuấn hiệu trưởng mầm non xã Quỳnh Văn có nhiều sai phạm dẫn đến phụ huynh và cô giáo mầm non bất bình gửi đơn tố cáo đến các cấp từ huyện Quỳnh Lưu Nghệ an) đến Bộ Giáo dục đào tạo chưa được các cấp xử lý dứt điểm thì sáng nay (30/8), cô Tuấn được chuyển về làm hiệu trưởng trường mầm non xã Quỳnh Tân đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của phụ huynh nơi đây không cho cô Tuấn vào nhà trường.

Trước đó phụ huynh trường mầm non xã Quỳnh Văn đã tẩy chay cô Tuấn vì đưa thực phẩm bẩn vào cung cấp cho 900 em học sinh tại ba điểm trường của xã do cô Tuấn làm hiệu trưởng.

Ngoài những sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm thì cô Tuấn còn vi phạm tài chính, nhưng trong lúc thanh tra chưa có kết quả chính thức thì cô Tuấn được điều về trường mới mà chức vụ hiệu trưởng vẫn không thay đổi, người dân lo ngại cho con em nên đã tẩy chay.

Dưới đây là những hình ảnh phụ huynh vây trường tẩy chay không cho cô Tuấn vào trường mầm non xã Quỳnh Tân để nhận nhiệm vụ:

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.