| Hotline: 0983.970.780

Phụ huynh làm gì để hiểu con cái hơn?

Thứ Bảy 18/11/2017 , 08:11 (GMT+7)

Như nhiều trẻ khác, con của bạn rất cần được cha mẹ yêu thương, che chở và thấu hiểu. Điều đó giúp trẻ luôn có cảm giác an toàn, được bảo vệ và gần gũi hơn với bạn. Để có được điều ấy, bạn cần phải cố gắng “nhìn ngắm” mọi thứ bằng chính cặp mắt của trẻ”.

Con cần được hiểu và thông cảm

Từng lời, từng chữ của cha mẹ rất có ý nghĩa với trẻ. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn cần thể hiện được sự thấu hiểu những cảm giác và mong muốn của trẻ.

08-12-59_trng_12-2
Ảnh minh họa

Khi bạn nhận ra trẻ buồn chỉ vì anh của nó suốt ngày được điều chỉnh tivi trong khi nó chẳng bao giờ được tự lựa chọn chương trình yêu thích, hãy điều chỉnh tình hình bằng cách hứa với trẻ rằng lần sau con sẽ được uyền ưu tiên lựa chọn các kênh truyền hình. Điều này không có nghĩa là bạn quá nuông chiều trẻ và đáp ứng tất cả những gì trẻ yêu cầu mà chỉ mang tính chất rõ hơn rằng, bạn hiểu và thông cảm với trẻ, có thể đáp ứng những nhu cầu trong tầm tay mà không quá đáng, vượt quá khả năng của cha mẹ. Thêm vào đó, việc điều chỉnh ấy còn thể hiện sự bình đẳng và tôn trọng các con như nhau.
 

Quan tâm những năm đầu đời của con

Theo các nghiên cứu khoa học, sáu năm đầu tiên của một đứa trẻ là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của trẻ. Đó là giai đoạn mà trẻ chưa có ý thức và khả năng đánh giá. Vậy nên, trẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận tất cả mọi ký ức, dù tốt hay xấu, vào tiềm thức của mình. Những ký ức này sẽ có một ảnh hưởng rất lớn việc hình thành tính cách của trẻ sau này. Nếu một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, nhiều khả năng trẻ sẽ là một người đầy tình thương khi lớn lên. Ngược lại, nếu trẻ lớn lên trong sự bạo hành và thù ghét, nhiều khả năng lớn lên trẻ cũng sẽ ngập tràn sự hận thù với những người xung quanh.
 

Hãy lắng nghe và thấu hiểu

Trong cách nuôi dạy con của nhiều bậc cha mẹ, khi nghe con mình chia sẻ những chuyện buồn và khó khăn trong cuộc sống, họ lại ngay lập tức phán xét và đưa ra những lời phê bình với con mình. Và, dần dần, họ tự hỏi tại sao con trẻ lại ít chia sẻ với mình như vậy. Nhiều khi, tất cả những gì con bạn cần chỉ là sự lắng nghe và thấu hiểu. Lúc còn nhỏ, trẻ chưa đủ khả năng thể hiện những thứ mình thích, mình cần bằng ngôn ngữ bởi chưa đủ vốn từ vựng. Tuy nhiên, đừng vì thế mà cha mẹ phớt lờ việc lắng nghe con. Hãy cho trẻ cơ hội được nói cho dù lời lẽ của trẻ vẫn còn rời rạc, kém mạch lạc và đôi khi còn làm mất thời gian của người lớn.
 

Đừng đả thương lòng tự trọng của con

Dù bạn tin rằng, mình là cha mẹ tốt và hiểu con nhất nhưng chưa chắc, thực tế đã như vậy. Trẻ con có những cách nhìn rất khác người lớn và chúng phản ứng với những “chuyển động” bên ngoài thế giới bằng nhiều thái độ bạn khó hiểu hết được. Chẳng hạn, khi không thể xếp lại được bộ đồ lắp ghép hoàn chỉnh, trẻ sẽ có thái độ giận dữ hay khó chịu. Lúc ấy, người lớn thường cho rằng, thái độ đó là do trẻ quá nóng tính hay thiếu kiên nhẫn. Những sự thật là trẻ chỉ cảm thấy mình hơi yếu đuối và dễ bị tổn thương bởi lòng tự trọng “quá cao” mà thôi.
 

Chấp nhận kể cả những điểm yếu

Nhiều bậc cha mẹ rất thiếu kiên nhẫn với con mình. Nhiều người la mắng con mình rất nặng khi trẻ làm sai một điều gì đó. Tuy nhiên, bạn phải hiểu là để lớn lên, trẻ cần có những sai lầm và thất bại. Bạn cần phải nhìn vào bức tranh lớn. Bạn có nhìn vào một căn nhà đang được xây dựng được một nửa và phán xét rằng nó thật xấu xí không? Dĩ nhiên là không rồi, thay vào đó, bạn nên biết căn nhà cần có thêm thời gian để hoàn thiện. Và, con bạn cũng vậy, trẻ cần thời gian để lớn lên.
 

Đừng so sánh con với bất kỳ ai

Cách nuôi dạy con sai lầm mà nhiều bậc cha mẹ thường mắc phải là so sánh con mình với anh, chị, em hay với bạn bè của trẻ. Đó là một trong những điều tệ hại nhất mà cha mẹ làm đối với con cái của họ. Bởi việc đó chỉ làm cho đứa trẻ cảm thấy mình thiếu năng lực và cảm giác lo lắng, sợ hãi vì luôn nghĩ bản thân thu kém những người xung quanh. Ngược lại, hãy khuyến khích, khen ngợi những việc làm tốt của trẻ. Hãy tin tưởng và thương yêu trẻ một cách vô điều kiện, để trẻ có thể trở thành một người tin tưởng tuyệt đối, và thương yêu vô điều kiện với bản thân mình.

(Kiến thức gia đình số 45)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?