| Hotline: 0983.970.780

Phú Tân sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn

Thứ Sáu 26/05/2017 , 14:05 (GMT+7)

Theo kế hoạch, đến năm 2020, Phú Tân (An Giang) sẽ có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn là Tân Hòa và Phú Bình.

Phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm xã Phú Lâm cán đích. Tính đến nay, xã Phú Lâm đạt 15 tiêu chí, 42 chỉ tiêu, còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh.

09-12-27_phu-lm-huy-dong-nhn-dn-chung-ty-xy-dung-ntm
Phú Lâm huy động nhân dân chung sức làm đường

Để đạt mục tiêu đề ra, Phú Tân tập trung nguồn lực hỗ trợ Phú Lâm. Trước hết, xã phân công cán bộ theo dõi xuyên suốt, báo cáo kịp thời, liên hệ chặt chẽ với cấp huyện giải quyết các khó khăn vướng mắc, chủ động thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn như chỉ tiêu 17.1, 17.5, 17.6. Chính quyền, đoàn thể phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhằm chuyển biến nhận thức, để đảm bảo vệ sinh môi trường; đối với tiêu chí 19 vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, tăng cường giữ vững an ninh chính trị.

Nhóm tiêu chí cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ như tiêu chí 5 và chỉ tiêu 6.1 cần tham vấn phòng chuyên môn và Ban Quản lý dự án ĐT- XD huyện thực hiện khởi công và theo dõi tiến độ công trình. Nhóm tiêu chí vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư (chỉ tiêu 17.7), chất thải trong khu dân cư, chợ… đang được tích cực thu gom, vận chuyển đến điểm tập trung theo quy định; với hộ gia đình có điều kiện, vận động áp dụng các biện pháp như chôn lấp, tiêu hủy… để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thu mua, tạo đầu ra ổn định, gia tăng giá trị nông sản.

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, kinh phí tuyên truyền trong năm 2016 của huyện 450 triệu đồng. Tính từ năm 2011-2016, huyện được phân bổ hơn 4.740 triệu đồng cho công tác tuyên truyền và các dự án hỗ trợ phát triển. Cũng trong năm 2016, huyện đã đầu tư nâng cấp, láng nhựa trên 9 km đường giao thông xã điểm Tân Hòa và Phú Bình với hơn 8,4 tỷ đồng, trong đó vốn dân đóng góp trên 3,5 tỷ đồng (chiếm trên 41%). Riêng 6 tháng đầu năm 2017, huyện triển khai 4 công trình tại xã điểm với hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó dân đóng góp và huy động hơn 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối, Tổ giúp việc xây dựng NTM từ huyện đến xã được kiện toàn, điều chỉnh kịp thời, đảm bảo hoạt động liên tục; ngoài ra để tăng cường công tác chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban chỉ đạo huyện tổ chức 6 buổi làm việc với 8 xã, nhằm xử lý khó khăn trong quá trình thực hiện; lồng ghép triển khai và kết luận trong các hội nghị, kiểm tra, chỉ đạo cấp xã quán triệt thông suốt trong nội bộ và nhân dân hưởng ứng, thực hiện.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội đã được đẩy mạnh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Ngành Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch. Năm 2017, Ủy ban MTTQ huyện đã chọn Phú Lâm làm xã điểm chỉ đạo điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.