| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: 1.000 ha cao su nhiễm bệnh phấn trắng

Thứ Tư 09/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Ông Nguyễn Khắc Sự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, hiện có hơn 1.000 ha cao su đang trong thời kỳ khai thác mủ bị bệnh phấn trắng...

Ông Nguyễn Khắc Sự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, hiện có hơn 1.000 ha cao su đang trong thời kỳ khai thác mủ tại các xã Ea Ba, Ea Bá, Ea Ly…bị bệnh phấn trắng, gây rụng lá. Bệnh lây lan nhanh do tác nhân gió thổi và thời tiết bất thường, trong đó nhiều nhất là xã Ea Bar, với 650 ha.

Dù được các ngành chức năng của huyện hướng dẫn nông dân cách phòng trừ bệnh phấn trắng, nhưng tình hình bệnh ở nhiều vườn cao su vẫn không thuyên giảm. Toàn huyện Sông Hinh hiện có 3.400 ha cao su.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất