| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Hai nhà báo bị hành hung, “giam lỏng”

Thứ Sáu 11/11/2011 , 10:30 (GMT+7)

Đang tác nghiệp, nhóm phóng viên thời sự thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (VTV Phú Yên) bất ngờ bị một đối tượng lao tới tấn công tới tấp.

Đang tác nghiệp, nhóm phóng viên thời sự thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (VTV Phú Yên) bất ngờ bị một đối tượng lao tới tấn công tới tấp.

Ngay sau đó, một nhóm đối tượng tiếp tục ùa tới bủa vây đe dọa, đóng cổng giam lỏng và nắm tay lôi một nhà báo vào văn phòng công ty… chỉ khi có lực lượng Công an xã và Cảnh sát 113 can thiệp, nhóm phóng viên mới được “giải thoát”.

Công an làm việc với đối tượng đánh PV (Ảnh: Tuổi trẻ Online)

Theo phản ánh của nhân dân về tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại xưởng giết mổ gia cầm ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên (thuộc Công ty Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên). Khoảng 9 giờ ngày 10/11, hai nhà báo Phạm Văn Việt (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Ái Linh (sinh năm 1979) phối hợp tác nghiệp, phản ánh tình trạng giết mổ vịt quy mô lớn tại địa điểm trên.

Do dự đoán được mức độ nguy hiểm cho người và tài sản, nhóm phóng viên đã phải gửi thiết bị ghi hình và âm thanh cho một người dân gần khu vực này trước khi “đột kích” vào bên trong. Anh Huỳnh Sỹ Nam, người dân thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành cho biết: “Khi nhận được Camera và Micro của hai nhà báo, tôi chạy về nhà cất giữ cẩn thận rồi quay trở ra thì sự việc đã rồi”.

Theo biên bản lấy lời khai của cơ quan công an, trong vai người thu mua, anh Việt và chị Linh vào cơ sở trên mua 2kg lòng vịt với giá 55.000 đồng. Khi quay trở ra, anh Việt và chị Linh gặp một người phụ nữ hỏi sao dùng điện thoại để quay phim? Người này hô hoán bảo bảo vệ công ty can thiệp. Ngay sau đó, một người đàn ông từ trong cơ sở giết mổ lao ra dùng tay đấm tới tấp vào mặt anh Việt và giật điện thoại di động.

“Trong lúc đang cầm điện thoại đi động trên tay, không hiểu lý do gì, tự nhiên xuất hiện một người đàn ông to cao lao đến đánh liên tiếp 2 cái vào gò má trái làm tôi hoa mắt, quỵ xuống” – anh Việt cho biết. Lúc này rất đông người ùa theo hù dọa, đòi đánh tiếp nhưng thấy anh Việt ngồi úp mặt trong tình trạng chấn thương gây choáng váng nên thôi. Sau khi bị hành hung, anh Việt bị một bảo vệ của Công ty Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên nắm tay lôi vào bên trong công ty, đồng thời đóng cổng chính lại. Anh Việt chỉ được giải thoát khỏi sự an nguy sau hơn 15 phút bị “giam lỏng” là nhờ lực lượng công an xã và Cảnh sát 113 tiếp cận hiện trường.

+ Theo thống kê, tính riêng từ tháng 1/2010 đến tháng 10/2011, toàn quốc có 12 vụ việc nhà báo tác nghiệp được báo chí phản ánh, 7 vụ nhằm vào các nạn nhân là người tuy hoạt động báo chí nhưng không được cấp thẻ nhà báo. Đặc biệt, có những vụ cản trở với tính chất nghiêm trọng khiến nhiều nhà báo bị tổn thương sức khỏe, đe dọa tính mạng.

+ Ngày 6/1/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2011/NĐ-CP quy định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Theo đó, người xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo khi đang hoạt động nghiệp vụ đúng luật sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Mức phạt tăng gấp đôi nếu có hành vi cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng luật. Đối với các hành vi có tính chất nghiêm trọng hơn như đe dọa, uy hiếp tính mạng hoặc hủy hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động của phóng viên sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn phải xin lỗi và buộc trả lại phương tiện, tài liệu bị thu giữ trái phép

Trực tiếp lấy lời khai, đại úy Võ Ngọc Chiến, Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đối tượng tấn công anh Việt là ông Đỗ Nhân Hậu (sinh năm 1969, trú tại xã Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh). Theo lời khai ban đầu, ông Hậu đã ở cơ sở này hơn một tháng để chờ thu mua lòng vịt về tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây. Khi thấy anh Việt và chị Linh đến mua lòng vịt, tưởng tranh dành mua bán dẫn đến hành động trên. Tuy nhiên, trong lúc cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai trước sự chứng kiến của các cơ quan báo chí, ông Hậu đã có thái độ không hợp tác, thậm chí văng tục, che mặt và hăm dọa các nhà báo đang tác nghiệp… Theo Báo Phú Yên, trên cở sở lời khai ban đầu của ông Hậu, cũng như thái độ trước cơ quan điều tra và báo giới, rất có thể hành động tấn công, giật điện thoại di động trên tay của phóng viên có dấu hiệu phi tang hình ảnh mờ ám.

Làm việc với báo giới, ông Võ Tân, Giám đốc Công ty Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên cho biết: “Tôi có mặt ở công ty nhưng không hề hay biết sự việc xảy ra vì đang họp (?). Việc bảo vệ Võ Ngọc Tuấn cầm tay lôi nhà báo Việt vào văn phòng công ty và đóng cổng chính, tôi không hề hay biết và không ra lệnh… Sẽ mời các bộ phận liên quan của công ty họp và trả lời kết quả sau”.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm