| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Người dân tự giác giao nộp rùa tai đỏ

Thứ Hai 13/09/2010 , 09:19 (GMT+7)

Chiều ngày 12/9, anh Trần Thanh Hùng, người dân ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã giao nộp hai con rùa tai đỏ nặng khoảng 1kg/con.

Sau khi nghe các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo tác hại của rùa tai đỏ, chiều ngày 12/9, anh Trần Thanh Hùng, người dân ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã giao nộp hai con rùa tai đỏ nặng khoảng 1kg/con.

Anh Hùng cho biết, cách đây 2 năm anh mua được 4 con từ huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) với giá từ 100 – 150 nghìn đồng/con đem về nuôi làm cảnh, hiện một con đã chết, con còn lại đã làm thịt.

Trước đó, tại xã An Chấn, huyện Tuy An, các ngành chức năng đã phát hiện và tiêu hủy 86 con rùa tai đỏ được người dân thả nuôi làm cảnh.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất