| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Rủ trẻ em “mây mưa”, lãnh 2 năm tù

Thứ Tư 17/08/2011 , 10:44 (GMT+7)

Ngày 16/8, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thái (SN 1988, trú xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

* Cướp xe đạp, 6 bị cáo lãnh án 297 tháng tù

Ngày 16/8, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thái (SN 1988, trú xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Lúc 17 giờ ngày 7/2/2011, Lê Văn Thái cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu tại bãi biển TP Tuy Hòa với em V.T.T.M (SN 1997). Đến 21 giờ đêm cùng ngày, giữa Thái và M đã nảy sinh tình cảm nên rủ nhau vào rừng dương “mây mưa” thâu đêm. Sáng ngày 8/2/2011, người thân của M đi tìm và nghe M thuật lại sự việc trước đó, đã tố cáo hành vi của Thái với cơ quan công an.

* Trước đó, TAND tỉnh Phú Yên cũng đã mở phiên xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 297 tháng tù về tội cướp tài sản đối với 6 bị cáo trú tại địa bàn TP Tuy Hòa. Nặng nhất là bị cáo Nguyễn Thành Tâm (SN 1986) 84 tháng tù. Năm đồng phạm khác là Phái Thành Tâm (SN 1993) 72 tháng tù; Bùi Văn Ti (SN 1994) 45 tháng tù; Nguyễn Tấn Tài (SN 1994) 42 tháng tù năm; Võ Việt Khoa (SN 1995) 36 tháng tù và Nguyễn Vũ Danh (SN 1994) 18 tháng tù.

Theo cáo trạng, lúc 12g30 ngày 8/10/2010, các đối tượng bàn bạc, chuẩn bị dao và xe môtô để Phái Thành Tâm cùng Tài, Khoa đến khu vực ngã ba Hùng Vương- Tố Hữu (thuộc phường 9, TP Tuy Hòa) dùng dao đe dọa, tấn công một thiếu niên đi đường cướp xe đạp Martin trị giá 800.000 đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.