| Hotline: 0983.970.780

Phục chức cho ông Phúc

Thứ Tư 06/11/2013 , 09:48 (GMT+7)

Hôm qua, VFF đã chính thức ra quyết định khôi phục quyền HLV trưởng đội tuyển U23 VN cho HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc sẽ dẫn dắt U23 VN tham dự SEA Games 27.

Hôm qua, LĐBĐVN (VFF) đã chính thức ra quyết định khôi phục quyền HLV trưởng đội tuyển U23 VN cho HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc sẽ dẫn dắt U23 VN tham dự SEA Games 27.

Buổi làm việc giữa VFF với HLV Hoàng Văn Phúc sáng qua đã diễn ra với kịch bản không nằm ngoài dự đoán trước đó. VFF như tường thuật của Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung, đã “đi thẳng vào các nội dung chuẩn bị cho SEA Games 27 của U23 VN”, quên đi câu chuyện bê bối ở BTV cup 2013. HLV Hoàng Văn Phúc trong khi đó cũng vui vẻ nhận trách nhiệm.


HLV Hoàng Văn Phúc được phục chức

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết: “Chúng tôi không nhắc đến sự cố đã xảy ra mà đi thẳng vào trung tâm là nhiệm vụ của U23 VN ở SEA Games 27. Tuy nhiên, cuối cuộc làm việc, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định là sẽ không ai ngồi vào ghế của HLV Hoàng Văn Phúc. VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để U23 VN tham dự SEA Games 27. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào HLV Hoàng Văn Phúc và BHL đội tuyển U23 VN”.

Ông Trung mặc dù vậy khẳng định, quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với HLV Hoàng Văn Phúc ở BTV cup 2013 là quyết liệt, cần thiết và đúng đắn.

“Rõ ràng 25 phút cuối trận đấu của U23 VN với CLB Bangu Athletic đã diễn ra không bình thường, nếu không muốn nói là bất thường. Khi ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với HLV Hoàng Văn Phúc, chúng tôi đã cân nhắc đầy đủ các góc độ, suy nghĩ chín chắn.

 Quyết định này đủ quyết liệt để cảnh tỉnh các cầu thủ, cảnh báo HLV và BHL, tránh nguy cơ xảy ra những chuyện không đáng có ở SEA Games. Khi quyết định phục hồi chức vụ cho HLV Hoàng Văn Phúc, Thường trực VFF đã thống nhất 100% ý kiến”, ông Trung nói.

HLV Hoàng Văn Phúc trong khi đó cho biết, đã nhận nhiệm vụ VFF giao. Ông Phúc cũng tránh đề cập đến câu chuyện đã xảy ra giữa đôi bên. “Tôi là người của VFF nên khi VFF giao trách nhiệm, tôi phải nhận. Sau trận đấu với Bangu, tôi bị tạm đình chỉ nhưng vẫn được phân công ở lại đội để hỗ trợ. Còn bây giờ là tiếp tục gánh vác công việc của U23 ở SEA Games 27”, ông Phúc cho biết.

Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung hôm qua cũng cho biết, VFF sẽ thành lập Ban chỉ đạo với nhiệm vụ theo sát U23 VN.

“Không phải chúng tôi không tin HLV Hoàng Văn Phúc vì đây không phải lần đầu tiên thành lập Ban chỉ đạo. SEA Games tiềm ẩn rất nhiều vấn đề có thể xảy ra nên cần thiết phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề xấu phát sinh”, ông Trung nói.

Theo kế hoạch, ngày 8/11 tới đây đội tuyển U23 VN sẽ tập trung trở lại ở Đà Nẵng. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết trong giai đoạn này, BHL sẽ xoay vào các bài tập nhằm tăng cường thể lực cho các cầu thủ. Đây là một trong những điểm yếu của U23 VN, bộc lộ qua BTV cup 2013.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung cũng cho biết, bộ phận chuyên môn của VFF đã cảnh báo ông Phúc nguy cơ cầu thủ bị sai điểm rơi phong độ, tập luyện quá sức dẫn đến hao hụt thể lực khi vào giải. Chuyện này từng xảy ra với ĐTVN của HLV Phan Thanh Hùng ở AFF cup 2012.

Dự kiến sau khoảng 10 ngày tập trung ở Đà Nẵng, U23 sẽ vào Bình Dương thi đấu giao hữu 2 trận với Đồng Tâm Long An và Đồng Tháp (hoặc An Giang), trước khi lên đường sang Myanmar thi đấu. U23 VN sẽ ra quân vào ngày 2/12.

“Toàn đội về cơ bản đã sẵn sàng cho nhiệm vụ ở SEA Games 27. Chúng tôi không có áp lực nào ngoài áp lực phải thi đấu thật tốt để không phụ sự trông đợi của người hâm mộ”, ông Phúc tuyên bố.

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm