| Hotline: 0983.970.780

Phước - Lạc - Thọ yên tâm dùng nước sạch

Thứ Năm 23/04/2015 , 06:13 (GMT+7)

Sau 5 năm hệ thống cung cấp nước sạch Phước - Lạc - Thọ được Trung tâm NS-VSMTNT tỉnh Khánh Hòa đầu tư đưa vào hoạt động, đến nay công trình này đã khẳng định hiệu quả đáp ứng nhu cầu nước sạch vùng nông thôn.

Đồng thời giúp cho các xã Diên Phước, Diên Lạc, Diên Thọ  (huyện Diên Khánh) hoàn thành chỉ tiêu về môi trường trong xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Diên Lạc cho biết, sau 5 năm công trình cung cấp nước sạch liên xã Phước - Lạc - Thọ đưa vào sử dụng đã giúp địa phương giải quyết nỗi bức xúc cho người dân về nhu cầu nước sạch.

Có thể khẳng định hiệu quả công trình nước sạch này khi đường ống chính và nhánh dẫn đến đâu người dân đều đăng ký mắc nước đến đó. Cho đến nay tại địa phương có đến 757 hộ với 2.037 nhân khẩu sử dụng nguồn nước sạch từ công trình và nhu cầu dùng nước sạch này sẽ tiếp tục tăng lên nếu trong thời gian tới các đường ống nhánh tiếp tục phủ rộng khắp xã.

“Trước kia các giếng nước trong xã bị nhiễm phèn và flo nặng nên bà con sử dụng không đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi không biết làm cách gì để giúp bà con địa phương bớt khổ cực và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí môi trường trong việc xây dựng NTM. Tuy nhiên, nhờ Trung tâm NS-VSMTNT tỉnh quan tâm đầu tư nên giờ đây chúng tôi đã hết “khát” nước sạch”, ông Nghĩa chia sẻ.

Ông Phan Quốc Khoa, thôn Thanh Minh, hiện đang sử dụng nguồn nước sạch của công trình, phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi sử dụng nguồn nước sạch kể từ khi công trình đưa vào sử dụng. Nước sạch được đáp ứng kể cả mùa nắng lẫn mùa mưa nên sức khỏe gia đình tôi đã được đảm bảo.

Giờ đây chỉ cần mở vòi là có nước sử dụng. Mỗi tháng gia đình tôi sử dụng thoải mái chỉ tốn 80 ngàn đồng, tiết kiệm hơn nhiều so với việc phải mua nước bình để nấu ăn, uống”.

Được khởi công từ năm 2008, đến năm 2010 đưa vào sử dụng, hệ thống cấp nước sạch Phước - Lạc - Thọ, với công suất 1.500m3 nước/ngày đêm đã đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 3 xã là Diên Thọ, Diên Phước và Diên Lạc.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Vân, người cùng thôn Thanh Minh cho biết, gia đình sử dụng nước sạch từ công trình này gần 4 năm nhưng chưa bao giờ thấy nước có hiện tượng đục và cáu bẩn. Vì vậy gia đình chị rất yên tâm khi sử dụng nguồn nước này.

Tương tự, tại 2 xã Diên Phước, Diên Thọ, hệ thống cung cấp nước sạch liên xã cũng đã khẳng định hiệu quả mang tính bền vững trong việc cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn. Bằng chứng là đã đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân luôn được đảm bảo theo Tiêu chuẩn 02 Bộ Y tế và nhu cầu đăng ký mắc nước sạch ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Diên Phước cho biết, toàn xã hiện có trên 3.000 hộ dân đăng ký mắc nước sạch từ công trình, tăng dần theo từng năm. Đặc biệt, trong năm 2014, khi Trung tâm NS-VSMTNT đầu tư mở rộng thêm các tuyến nhánh ở các thôn, xóm thì hầu hết bà con đều bỏ tiền đầu tư mắc đồng hồ để được sử dụng nước.

Ông Văn Tấn Dũng, Phó trưởng trạm phụ trách trạm cấp nước sạch Phước - Lạc - Thọ cho biết: “Để đảm bảo chất lượng nước sạch, cấp nước ổn định và thường xuyên đến người sử dụng, chúng tôi trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành. 

Cùng với đó, việc bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa đột xuất được thực hiện đúng quy trình, quá trình lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra giám sát chất lượng nước được thực hiện đúng quy định. Vì vậy, từ khi sử dụng nguồn nước sạch của trung tâm, người dân rất đồng tình, tin tưởng.

Quy trình xử lý nước sạch của Trung tâm được tiến hành qua nhiều công đoạn. Nước nguồn bơm lên bể cùng hóa chất để làm lắng, khi nước trong suốt mới qua bể lọc, sau đó đưa vào bể chứa. Nước được khử trùng trước khi bơm lên mạng cấp đến hộ gia đình sử dụng”.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Bình luận mới nhất