| Hotline: 0983.970.780

Phút cuối Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Thủ đô

Chủ Nhật 13/10/2013 , 09:13 (GMT+7)

Hơn 8h30, cỗ linh xa cùng đoàn tiêu binh đưa Đại tướng về lại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu lần cuối trước khi tiếp tục hành trình lên sân bay Nội Bài.

Hơn 8h30, cỗ linh xa cùng đoàn tiêu binh đưa Đại tướng về lại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu lần cuối trước khi tiếp tục hành trình lên sân bay Nội Bài. Trước đó, lễ truy điệu trọng thể đã diễn ra tại Nhà tang lễ Trần Thánh Tông.


Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Trưởng ban Lễ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn quan chức cấp cao đưa khỏi Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.


Linh cữu Đại tướng đi qua cầu vượt Kim Mã.


Cỗ linh xa cùng đoàn tiêu binh chở Đại tướng ngang qua phố phường Hà Nội.


Khu vực Nhà hát Lớn.


Đoàn xe bắt đầu rời Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, đưa linh cữu Đại tướng hòa vào dòng người trên phố. Theo sau thi hài Người là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.



Linh cữu Đại tướng chuẩn bị rời Nhà tang lễ lúc 7h45 phút.




Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Con trai Đại tướng Võ Hồng Nam trước giờ đưa cha rời Nhà tang lễ. 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng để đảm bảo ATTP và phát triển thị trường

Chiều 11/4, Bộ NN-PTNT tổ chức Phiên họp lần thứ 1 của Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công bố giải marathon 'Hành trình về Làng Sen 2024'

Giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 do Sở VH&TT Nghệ An, Báo VietNamNet và Win VietNam đồng tổ chức tại Nghệ An vào ngày 9/6, dự kiến quy tụ khoảng 3.000 VĐV tranh tài.

Gác lửa rừng 'nóng'

Đồng Nai Mặc nắng nóng tới 40 độ C, những người ‘gác lửa’ rừng phòng hộ vẫn cần mẫn trực canh và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ bình yên cho rừng.