| Hotline: 0983.970.780

Pogba toả sáng, Man Utd thắng đậm Newcastle

Chủ Nhật 19/11/2017 , 07:16 (GMT+7)

Tiền vệ người Pháp góp một bàn và một pha kiến tạo khi tái xuất sau hai tháng dưỡng thương, giúp đội nhà thắng 4-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh hôm 18/11.

Bàn thắng: Martial 37', Smalling 45'+1, Pogba 54', Lukaku 70' - Gayle 14'

Man Utd ít nhiều chịu sức ép khi biết đầu bảng Man City và Chelsea đều thắng ở loạt trận kết thúc trước đó hơn nửa giờ đồng hồ. Nhưng đoàn quân của Mourinho vẫn xuất sắc vượt qua sức ép ấy để giành ba điểm trước tân binh Ngoại hạng Anh mùa này, Newcastle.

Bên cạnh việc duy trì cuộc đua song mã với đối thủ cùng thành phố, Man Utd còn đón nhiều tin vui khác từ chiến thắng đậm trên sân nhà hôm qua. Đó là Paul Pogba trở lại ấn tượng, Romelu Lukaku giải cơn khát bàn thắng, và Zlatan Ibrahimovic vào sân thi đấu lần đầu tiên sau hơn nửa năm dưỡng thương.

Dù đạt nhiều mục đích, đội quân của Mourinho gặp thử thách lớn ngay đầu trận. Phút 14, Victor Lindelof, trong lần đầu tiên đá chính tại Ngoại hạng Anh, trượt chân vô duyên khi cản đường căng ngang bên cánh phải của Newcastle, giúp Dwight Gayle thoải mái dứt điểm mở tỷ số cho đội khách.

Man Utd bị thủng lưới trước do sai lầm của Lindelof. Ảnh: Reuters.

Bàn thua này giống một gáo nước lạnh dội vào tinh thần thi đấu của đội chủ nhà.  Bởi trước đó, họ đã chơi khá tốt và tạo ra được hai tình huống dứt điểm ngon ăn của Lukaku.

Man Utd chơi chùng xuống, dù ông thầy của họ phá lệ, bố trí đội hình thiên về tấn công, với bộ ba Marcus Rashford, Anthony Martial và Juan Mata chơi ngay sau Lukaku. Phút 26, trung phong người Bỉ có tình huống dứt điểm thứ ba trong nửa đầu hiệp một, sau pha treo bóng điểm rơi chính xác của Lindelof. Tuy nhiên, bóng đi không trúng đích.

Nhưng vào thời khắc khó khăn nhất, Pogba lên tiếng. Phút 37, tiền vệ trị giá 127  triệu đôla đi bóng lắt léo bên cánh phải, trước khi tạt vào như đặt tới đúng vị trí của người đồng hương Martial. Tiền đạo cánh 22 tuổi người Pháp bật cao đánh đầu từ cự ly gần, san bằng tỷ số.

Tình huống nâng tỷ số lên 2-1 của Smalling.

Phút bù giờ đầu tiên hiệp một, Man Utd vượt lên. Vẫn là một tình huống bóng bổng, với người khởi xướng là Ashely Young bên cánh trái, bóng được treo vào khu vực 5m50. Chris Smalling băng vào đánh đầu cận thành, không cho thủ môn Newcastle, Robert Elliot cơ hội cản phá.

Sự hứng khởi được Man Utd duy trì sang hiệp hai. Chưa đầy 10 phút sau thời gian giải lao, Pogba đánh dấu ngày trở lại hoàn hảo bằng pha nâng tỷ số lên 3-1. Lukaku tạt bóng từ cánh phải, cho Rashford nhả lại đúng tầm băng vào của tiền vệ người Pháp. Ở ừ cự ly gần 5 mét, Pogba ghi bàn thứ ba của riêng anh từ đầu mùa.

Pha lập công đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn với cá nhân Pogba cũng như cả đội Man Utd. Thiếu cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB, "Quỷ Đỏ" chơi chuệch choạc, thiếu ý tưởng tấn công. Họ chỉ có hai trận ghi nhiều hơn một bàn trong bảy trận anh này vắng mặt. Ngược lại, ngay trận đầu Pogba tái xuất, Man Utd quay về mạch trận ghi bốn bàn.

Pogba đệm bóng cận thành ghi bàn đầu hiệp hai

Pha lập công của Pogba được sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ CĐV Man Utd

Người có pha lập công thứ tư cho Man Utd là Lukaku, chân sút bị chỉ trích nặng nề bởi chuỗi bảy trận tịt ngòi - đúng bằng thời gian đồng đội Pogba vắng mặt. Chân sút người Bỉ tận dụng thành công tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Newcastle phút 70, trước khi sút căng từ cự ly gần, tung nóc lưới đội khách.

Với kết quả an bài, Mourinho tung Ibrahimovic vào sân làm nóng, thay Martial,  trong khoảng 15 phút cuối trận. Lão tướng người Thụy Điển suýt làm nên chuyện ở phút thi đấu chính thức cuối cùng bằng pha ngả người vô-lê đẹp mắt. Tuy nhiên, thủ môn Newcastle đã kịp bịt góc gần.

Thắng 4-1, Man Utd duy trì khoảng cách tám điểm với Man City. Chiến thắng này cũng giúp Mourinho đi vào lịch sử CLB khi cân bằng kỷ lục 38 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà tại mọi đấu trường, do Alex Ferguson lập nên.

Lukaku ghi bàn trở lại sau bảy trận tịt ngòi. Ảnh: Reuters.

Con số này chưa bằng hai phần ba kỷ lục bất bại 60 trận sân nhà do chính ông thầy người Bồ Đào Nha thiết lập tại Chelsea trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tại Real Madrid và Inter, kỷ lục của Mourinho lần lượt là 43 và 38 trận.

Đội hình thi đấu

Man Utd: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Young, Pogba (Fellaini 70'), Matic, Rashford, Mata (Herrera 83'), Martial (Ibrahimovic 77'), Lukaku.

Newcastle: Elliot, Yedlin, Lejeune, Clark, Manquillo, Ritchie (Aarons 66'), Hayden, Shelvey, Murphy, Joselu (Mitrovic 71'), Gayle (Diame 79').

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm