| Hotline: 0983.970.780

PR và chính trị: Putin bị chỉ trích "diễn" quá đà

Thứ Năm 08/01/2015 , 08:13 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin có lẽ là lãnh đạo quốc gia khai thác những hình ảnh cá nhân theo phong cách "người hùng" nhiều nhất trên thế giới, trong nhiều năm./ Chiêu PR của Kim Jong-un

Siêu mẫu trong đội chụp ảnh riêng

Ông đã xuất hiện trên truyền thông qua các hình ảnh vừa dân dã, vừa phong trần, vừa có chất phiêu lưu mạo hiểm: Lái máy bay cứu hỏa, bắn cá voi, lái xe đua, lái tàu lặn sâu 1.400 m xuống lòng hồ Baikal...

Giai đoạn 2008-2012 là quãng thời gian ông Putin có nhiều hình ảnh gây sốc nhiều nhất. Theo hiến pháp Nga lúc đó, Putin phải từ bỏ ghế tổng thống do đã làm qua hai nhiệm kỳ liên tiếp (2008). Tuy nhiên, ông vẫn là nhân vật chính trị quan trọng, cùng chia sẻ “cỗ xe song mã” quyền lực với Dmitri Medvedev, Tổng thống Nga sau đó.

Cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp diễn ra vào năm 2012. Và công chúng đã chứng kiến một Thủ tướng Putin, ứng cử viên tổng thống cho dù ông chưa chính thức tuyên bố chạy đua, xuất hiện trên các loại mặt báo “oai hùng” và “mạnh mẽ” ra sao. Có thể kể ra đây vài hình ảnh tiêu biểu.

10-23-27_putin-1
Ông Putin lái máy bay cứu hỏa năm 2010

Một bức ảnh đề ngày 7/11/2010 cho thấy Thủ tướng Nga Putin đội mũ bảo hiểm và trang phục đua xe của đội đua công thức 1 Renault, điều khiển một xe đua trên đường đua đặc biệt tại vùng Leningrad, ngoại ô St. Petersburg.

Bức ảnh đề ngày 31/8/2008 cho thấy ông Putin đang giữ đầu một chú hổ 5 tuổi trong khi các nhà khoa học gắn thiết bị theo dõi qua vệ tinh lên con vật. Sự kiện diễn ra tại khu bảo tồn của học viện khoa học Ussuri ở vùng Viễn đông.

Ngoài sự can đảm, ông Putin còn cho thấy sự dũng mãnh và sức khỏe tuyệt vời của một cựu sỹ quan an ninh (KGB): Một số bức ảnh chụp ngày 18/12/2009 cho thấy ông Putin trong trang phục của võ sỹ Judo, quật ngã một đối thủ đai đen tại trường Thể thao đỉnh cao, nhân dịp ông công cán tới St. Petersburg. Tờ Atlantic (Mỹ) nói những hình ảnh, đều được tung lên trang của hãng thông tấn Nga RIA Novosti, được chụp khi ông Putin tới giảng về Judo.

Từ sàn đấu võ, ông Putin lại tiếp tục gây cảm hứng khi đeo tai nghe, ngồi trong buồng lái một máy bay cứu hỏa vào ngày 10/10/2010 ở vùng Ryazan. Theo báo chí Nga, chiếc máy bay sau đó đã thả bom nước vào một đám cháy ở phía đông nam thủ đô Matxcơva.

Rồi ngày 29/10/2011, ông Putin xuất hiện rất “hầm hố” trên chiếc mô tô ba bánh cũng hầm hố không kém, trên xe cắm cờ Nga, trong chuyến Thủ tướng Nga tới thăm một lễ hội mô tô tổ chức tại Novorossiisk, thành phố phía nam nước Nga. Với việc nổ máy và rồ ga chiếc Harley Davidson trước đám đông, ông Putin dường như cũng ra thông điệp về việc chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

Một trong những hình ảnh được nhà lãnh đạo Nga ưa thích là hình ảnh ông để ngực trần khoe cơ bắp trong khung cảnh thiên nhiên hoang dã. Bằng chứng là có rất nhiều tấm ảnh dạng này được tung lên các phương tiện truyền thông.

Ngày 3/8/2009, ông ngực trần cưỡi ngựa ở vùng Tuva, phía nam Siberia. Một bức ảnh khác cho thấy ông đang bơi trong một hồ lớn. Bức ảnh đề ngày 15/8/2007 cũng chụp tại Tuva cho thấy ông mặc quần dài kiểu dã chiến, ngực trần nở nang, cầm một khẩu súng săn.

10-23-27_putin-3
Hình ảnh ông Putin để ngực trần cưỡi ngựa

Có lẽ vì thế mà số người ủng hộ ông tăng lên nhanh chóng và trong đó có không ít phụ nữ. Tuy nhiên, việc Yana Lapikova, một người mẫu hấp dẫn và từng lọt vào chung kết cuộc thi hoa hậu Matxcơva được tuyển vào đội chụp ảnh riêng của Thủ tướng Nga đã gây ra những xì xầm trên mạng internet. Đến mức Chính phủ Nga phải tìm cách phân trần, làm dịu đi những tin đồn “quái ác”.

Chuyện hổ và cá

Mặc dù thành công với những bức ảnh ấn tượng, đôi khi ông Putin cũng bị chỉ trích rằng ông “diễn” hơi quá. Đoạn phim dài được chiếu nhiều lần trên truyền hình Nga cảnh ông chăm sóc con hổ Amur sau này bị cho là dàn dựng, theo tờ Guardian (Anh).

Trong đoạn phim, nhà lãnh đạo Nga cùng đoàn tùy tùng vào rừng ở vùng Viễn đông với nỗ lực bảo tồn loài hổ Amur đang có nguy cơ tuyệt chủng. Bất thình lình, một chú hổ xuất hiện và tấn công. Putin đã cứu được đoàn làm phim bằng một phát súng gây mê. Sau này, các nhà môi trường và blogger trưng ra bằng chứng cho rằng con hổ đó không phải là hổ hoang dã và nó đã chết sau lần đó.

Theo một số nhà nghiên cứu môi trường, con hổ tên là Serga, được đưa tới từ một vườn thú ở thành phố Khabarovsk cách đó cả hàng trăm dặm. Con hổ cái bị gây mê, đặt trong rừng và “chờ” nhà lãnh đạo Nga tới, Guardian cho hay, dẫn thông tin từ Quỹ Quốc tế về động vật.

Sau khi ông Putin cùng các nhà khoa học gắn thiết bị định vị vệ tinh lên con thú, nó được đưa trở lại vườn thú ở Khabarovsk. Những ngày sau đó, con hổ quý hiếm này chết vì không hồi phục được sau ba mũi tiêm thuốc gây mê. “Lẽ ra chỉ nên tiêm một mũi, nhưng nó đã phải chịu tới ba mũi tiêm trong thời gian ngắn”, Masha Vorontsova, lãnh đạo chi nhánh Nga của Quỹ Quốc tế về động vật, nói.

Những bức ảnh ông Putin câu được và hôn chú cá chó (pike) 21 kg ở vùng Tuva hồi tháng 7/2013 cũng bị chỉ trích. Nhiều người nói những hình ảnh đã được “chế tác” từ chuyến câu cá năm 2007 và rằng con cá chỉ nặng 10-11kg là cùng, trong khi Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của ông Putin nói ông phải mất 30 phút đề dòng nó lên bờ. Peskov còn nói con cá sau đó được biến thành món băm viên và “thịt nó rất ngon”. Trong chuyến đi, ngoài ông Putin, còn có Thủ tướng Medvedev và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Tuy nhiên, một số người Nga nay tỏ ra không hứng thú với những bức ảnh kiểu này. “Những bức ảnh với ba nhà lãnh đạo để ngực trần có phải là ý tưởng hay hay không, và suy cho cùng thì để làm gì nhỉ”, một phóng viên của tờ Novaya Gazeta đã thốt lên như thế. (Hết)

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hồi sinh giống lúa đặc sản nếp cái hoa vàng Kinh Môn

Hải Dương Giống lúa nếp cái hoa vàng Kinh Môn sau phục tráng cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn so với nếp cái hoa vàng thông thường.

Bình luận mới nhất