Hội thảo diễn ra tại hộ ông Phan Văn Lương ở ấp 4, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ trên diện tích thực hiện mô hình 1ha.
Nông dân bên ruộng mô hình bón phân thông minh của anh Lượng tại ấp 4, xã Thới Hưng |
Ông Lương cho biết, đây là năm đầu tiên ông áp dụng chương trình trong mô hình trình diễn sử dụng phân bón của đạm Phú Mỹ thông qua phần mềm phân bón thông minh (Smart Fertilizers) từ việc phân tích mẫu đất, nước tại ruộng...
Khi xuống giống, giai đoạn đầu rầy nâu không xuất hiện nhiều, thiên địch trên ruộng cũng ít, chủ yếu là nhện, do trước đó ở giai đoạn mạ nông dân có xử lý 1 lần thuốc trừ sâu phun phòng trị bọ trĩ. Đến giai đoạn lúa làm đòng thì có xuất hiện rầy nâu với mật số khoảng 500 con/m2.
Theo ông Lương, áp dụng mô hình này lúa ở giai đoạn trổ bông đạt 517 chồi/m2, cao hơn ruộng nông dân canh tác truyền thống là 514 chồi/m2. Khi lúa ở giai đoạn lúa trổ ít sâu bệnh, cho năng suất cao hơn 180 kg/ha so với ruộng truyền thống. Theo tính toán của ông Lương với giá lúa tươi hiện nay thương lái mua tại ruộng 5.000 đồng/kg, cho lợi nhuận cao hơn ruộng canh tác truyền thống là 2.360.000 đồng/ha.
Ông Lê Thanh Tùng, PGĐ PVFCCo South Westcho biết, đây là lần đầu tiên Cty triển khai thí điểm mô hình thử nghiệm phân bón thông minh trên vụ lúa hè thu 2017 đem lại kết quả cao, giúp nông dân ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như sạ mật độ tương đối thưa dưới 120 kg/ha, bón phân theo quy trình hướng dẫn, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, lúa khỏe, đẻ nhánh mạnh, trổ bông đều, hạn chế đổ ngã, giảm chi phí phân bón.
Theo ông Tùng, sắp tới Cty sẽ mở rộng diện tích hướng dẫn ứng dụng quy trình phần mềm bón phân thông minh cho nông dân khu vực ĐBSCL cho cả 3 loại cây như lúa, cây ăn trái và hoa màu…
Quang cảnh buổi hội thảo sử dụng phần mềm Smart Fertilizer |