| Hotline: 0983.970.780

QH Israel nhất trí giải tán và tiến hành bầu cử sớm

Thứ Ba 16/10/2012 , 10:34 (GMT+7)

Sáng sớm 16/10, các nghị sĩ Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc giải tán Knesset (Quốc hội) và tiến hành tổng tuyển cử sớm vào ngày 22/1/2013.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Sáng sớm nay 16/10, các nghị sĩ Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc giải tán Knesset (Quốc hội) và tiến hành tổng tuyển cử sớm vào ngày 22/1/2013.

Sau gần 12 giờ thảo luận tại Quốc hội gồm 120 ghế nghị sĩ, dự luật đã được thông qua với 100 phiếu thuận, 0 phiếu chống và có hiệu lực ngay lập tức.

Như vậy, Knesset đã lập tức tự giải tán và chiến dịch vận động tranh cử chính thức bắt đầu.

Tuần trước, Thủ tướng Bennamin Netanyahu đã thông báo ý định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến ban đầu vào tháng 10/2013, do các đối tác trong liên minh không nhất trí được về ngân sách quốc gia nắm 2013.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Likud do ông Netanyahu lãnh đạo và liên minh của ông gồm các đảng cánh hữu và tôn giáo sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng và khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay.

Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ là Quốc hội khóa 18 trong lịch sử Israel.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.