| Hotline: 0983.970.780

Qua Sing và Mã Lai đánh bạc

Thứ Tư 26/01/2011 , 11:51 (GMT+7)

Những ngày cuối năm, phóng viên NNVN đã đến Singapore và Malaysia thâm nhập và thực sự “choáng” trước những sòng bạc được xem là hợp pháp tại các nước này…

Singapore và Malaysia (Mã Lai) nổi tiếng là nơi có những sòng bạc vào loại “khủng” trong khu vực và thế giới. Tại mỗi sòng bạc có tới hàng trăm loại hình cờ bạc khác nhau và chào đón hàng ngàn lượt du khách cũng như con bạc đến thử vận đỏ đen mỗi ngày. Những ngày cuối năm, phóng viên NNVN đã đến Singapore và Malaysia thâm nhập và thực sự “choáng” trước những sòng bạc được xem là hợp pháp tại các nước này…

Sòng bạc đại gia

Singapore có 2 sòng bạc lớn (Casino), một là Marina Bay Sands ở thành phố, và sòng được cho là lớn hơn nằm lọt thỏm trong ốc đảo Sentosa là Resorts World. Sentosa được biết đến là hòn đảo lớn thứ 4 của Singapore, rộng khoảng 5km2 với bãi biển sạch, nước trong vắt trải dài 2km, cách lục địa phía Nam Singapore khoảng 500m. Do nơi đây có biển đẹp, Resorts, khách sạn 5 sao, 2 sân golf và đặc biệt là khu phức hợp Casino được đầu tư tới 4,7 tỷ USD nên mỗi năm chỉ riêng Sentosa đã đón trên 5 triệu lượt du khách ghé thăm và thử trò đỏ đen.

Casino Sentosa có tới 3 tầng hầm rộng mênh mông dùng để xe, nếu đến đây lần đầu tiên chắc chắn sẽ bị lạc lối. Anh Tonny, một người dân bản địa cho chúng tôi biết, sòng bạc ở đây hoạt động 24/24 giờ. Khu vực cửa vào được lực lượng an ninh kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu là khách du lịch phải đưa hộ chiếu (passport) rồi mới được vào tham quan hoặc tham gia đánh bạc; còn dân bản địa nếu muốn vài đây phải đóng 100 đô la Sing (USS) tương đương 1,6 triệu đồng.

Bước qua khu vực kiểm tra, sòng bài hiện ra với vẻ đẹp lộng lẫy và tráng lệ với hàng trăm loại hình đánh bạc trong diện tích vài chục ngàn m2. Tonny bảo, với những dân chơi nghiệp dư như tôi thì có thể dễ dàng tham gia các loại sơ đẳng thôi. Tuy nhiên, có một điều bắt buộc là sòng bạc không chơi bằng tiền mặt, ai muốn chơi thì phải đổi tiền lấy “phỉnh”. Phỉnh có bề ngoài rất đẹp, to bằng mặt đồng hồ đeo tay được làm bằng gỗ ép hoặc nhựa. Phỉnh có đủ mệnh giá nhưng thông dụng là 5 USS, 10 USS, 25, USS, 50 USS, 100 USS, 500 USS 1.000 USS. Người ta phân biệt mệnh giá chơi qua màu sắc của phỉnh bởi mỗi mệnh giá khác nhau thì màu sắc cũng khác nhau.

Người chơi có thể đặt một cọc tiền nhưng chỉ trong nháy mắt người làm cái  (hầu hết là nữ) có thể dễ dàng đếm được từ một cây gậy có gắn cảm biến, chiếu lướt qua sau đó quy đổi ra phỉnh. Tonny dẫn chúng tôi giới thiệu: trò lớn nhỏ (big-small), đặt lớn (số từ 10-18) hoặc nhỏ (từ 1-9). Sau khi đặt, người cái sẽ bấm nút và tự động 3 hột xí ngầu (mỗi mặt được chấm từ 1-6) sẽ quay sau đó nếu đèn sáng ở phía nào thì nơi đó thắng. Tiếp đó là trò quay 3 hột xí ngầu, người chơi có thể đặt từ số 1-6, nếu sau khi quay, hột xí ngầu hiện ra số nào thì người đó thắng…

Chúng tôi quan sát nhiều giờ ở nhiều điểm chơi nhận thấy, ngoài số ít những con bạc “cò con" như tôi chỉ chơi vài ba chục USS/ván, còn lại hầu hết là chơi với mệnh giá lớn từ cả trăm đến cả ngàn USS/ván. Chỉ chưa đầy 15 phút tôi đã mất toi 125 USS vào sòng để…cho biết. Khoảng 2 giờ chiều, hầu hết mọi người chơi ở bàn chúng tôi bị choáng và ngừng chơi hẳn khi xuất hiện một người đàn ông khoảng 45 tuổi mang theo ca -  táp đựng toàn USS với mệnh giá 100 USS/tờ được xếp thành từng cọc, mỗi cọc 10.000 USS. Người đàn ông này vứt vào bàn cái từng cọc, sau đó người cái đếm được từng cọc 10.000 USS và quy đổi ra phỉnh loại 1.000 USS/phỉnh. Chúng tôi thấy có đến 9 lần (mỗi lần 10 ngàn USS) người đàn ông này chỉ đặt “Big - lớn” nhưng cả 9 lần đèn đều sáng ở ô “Small - nhỏ” đồng nghĩa với nhà cái đều ăn. Sau khi thua tới 90.000 USS (tôi nhẩm tính khoảng gần 1,5 tỷ đồng), người đàn ông này lắc đầu và xách cà táp đi mất. Tonny bảo chuyện đánh vài chục ngàn USS/ván ở đây không có gì lạ. Nếu anh là “đại gia” thì ở trên lầu 1- 2 có “Casino VIP” quy định ván đánh tối thiểu từ vài chục ngàn USS/ván. Ở trên đó, nếu không có thẻ VIP thì không được vào, và chuyện đánh từ 100.000 đến vài trăm ngàn USS/ván là bình thường.

Theo Tonny, những người chơi ở phòng VIP cũng có khi là những quan chức, hoặc những người “rửa tiền” và cũng không ngoại trừ là những tội phạm. Chính vì thế, các nhân viên an ninh của Casino Sentosa và hàng nghìn camera được gắn bí mật ở mọi góc độ đã giám sát nhất cử nhất động của các “thượng đế”. Tonny cho biết, lực lượng cảnh sát Singapore luôn sẵn sàng để xử lý những vi phạm nội quy về việc ngăn chặn đi vào Casino để gây ra các tội phạm như cho vay nặng lãi, rửa tiền, ma cô và buôn lậu ma túy. Singapore còn hạn chế những người không có tiền nhưng vẫn hay vào Casino bằng cách đặt ra lệ phí thu của những công dân hay những người thường trú ở Singapore 100 USD/ngày hoặc 2.000 USD/năm nếu muốn vào Casino.

Khó thắng

Từ Singapore chúng tôi đi đường bộ qua cửa khẩu Malaysia để đến cao nguyên Genting nơi có độ cao 2.000m so với mực nước biển và sòng bạc nơi đây được cho là lớn nhất ở Malaysia. Để đến Genting mọi du khách phải đi cáp treo hoặc đường bộ. Đi cáp treo mọi người có thể nhìn thấy toàn cảnh khách sạn Genting rộng gần…6000 phòng được xem là khách sạn nhiều phòng nhất thế giới. Không những thế, du khách còn được ngắm nhìn núi rừng bao la, hùng vĩ của Malaysia với sương mù phủ trắng suốt ngày đêm - điều này góp phần thu hút lữ khách khi đặt chân tới đây.

Sòng bạc Genting được cho là “bình dân” hơn so với Sentosa của Singapore. Ở đây ngoài việc miễn phí toàn bộ đồ uống (trà, cà phê, sữa, nước suối) như ở Singapore còn có chiêu câu du khách đánh bạc bằng cách miễn phí 100% vé ra vào cho mọi người, đồng thời nếu là du khách (có Passport) sẽ được khuyến mãi cho một tờ giấy có giá trị 10 ringit (còn gọi là đô la Malay) để chơi.

Mọi phương thức đánh bạc ở Genting đều như ở Sentosa nhưng có điều ở đây người chơi có thể đánh nhỏ từ 5 ringit (1 ringit bằng khoảng 7.000 đồng) trở lên, tuy nhiên ở đây cũng không giới hạn số tiền mà thượng đế muốn chơi. Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các sòng bạc ở Sentosa và Genting đều hoàn toàn tự động và có sự lập trình qua hệ thống máy tính. Không biết có phải vậy mà thật hiếm hoi chúng tôi mới thấy được du khách thắng (?). Trao đổi với chúng tôi một du khách đến từ Trung Quốc cho biết: “Đây là trò giải trí mà tôi rất thích, nó đem lại cho tôi cảm giác hồi hộp và sung sướng mà không có trò giải trí nào có được”. Ở đây chúng tôi được thổ địa Chen cho biết, không ít đại gia Việt Nam sang đây đánh rất lớn, tôi có nghe nhiều người thua cả trăm ngàn USD. Mặc dù vậy, hiếm khi nào tôi biết có ai thắng, có chăng cũng chỉ thắng được vài chục ngàn ringit là cùng.

12 giờ đêm, N.T một người bạn thân của tôi rủ chơi…cho biết, từ Việt Nam sang “mục sở thị” mà không chơi thì chán lắm. Lúc đầu anh này chỉ chơi nhỏ 50 Ringit (cũng có thể gọi tắt là Malay đô) và thắng được 400 Malay đô. Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau tìm đến tôi, N.T miệng méo xệch cười: “Thua sạch rồi”. Sau đó, N.T rủ tôi tiếp tục qua quầy gần đó để đổi USD qua Malay đô chơi tiếp. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 10 phút toàn bộ số tiền khoảng 600 Malay đô đã không cánh mà bay. Tại đây tôi cùng N.T chứng kiến một đại gia ở Thái Lan quẳng từng xấp tiền trị giá cả trăm ngàn USS (Casino Malaysia cũng dùng USS) để chơi, mỗi ván trị giá gần chục ngàn USS. Thế nhưng qua 5 ván liên tiếp chúng tôi đều thấy nhà cái ăn, còn người ngồi sắp phỉnh thì hì hục nhét tiền không kịp vào két. Chen cho biết, Casino ở đây cũng mở thâu đêm suốt sáng 24/24 và chuyện đánh lớn cũng phổ biến tuy chưa bằng ở Santosa.

Ngước nhìn đồng hồ tôi thấy đã 4 giờ sáng, chúng tôi trở về phòng. Vừa bước qua khu vực kiểm soát, chúng tôi được cả chục người đến chào mời đi …vui vẻ với em út. Theo Chen, ở đây nếu những con bạc khát nước gặp vận đen thường đi…xả xui ngay khu vực tầng 20-22. Còn những người thắng hoặc có tiền thì đến những khu vực VIP hơn với những người mẫu trẻ, đẹp với giá cả được công khai… Sau khi chúng tôi từ chối lời mời chào cùng với việc tiếp thị ảnh của từng người mẫu, những gã môi giới còn đưa sẵn cho chúng tôi danh thiếp để liên hệ bất cứ lúc nào.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Gió lốc kèm mưa đá liên tiếp xảy ra tại Sơn La

Sáng 29/3, một số bản của xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) xuất hiện mưa to, gió lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân.

Bình luận mới nhất