| Hotline: 0983.970.780

Quà tặng dịp 20/11: Hoa đắt hàng, quà giảm giá

Thứ Sáu 19/11/2010 , 09:23 (GMT+7)

Càng cận ngày Tết thầy cô (20/11), thị trường hoa và quà tặng ở Thành phố Hồ Chí Minh càng sôi động.

Càng cận ngày Tết thầy cô (20/11), thị trường hoa và quà tặng ở Thành phố Hồ Chí Minh càng sôi động.

Giá hoa tươi tăng mạnh

Hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất trong các ngày lễ trong năm.

Chính vì vậy, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, hoa hồng cũng tăng giá nhiều nhất so với các mặt hàng khác. Ngoài ra, theo dự báo, năm nay các trường đại học sẽ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong ngày 20/11, do đó nhiều cửa hàng hoa tươi đang lo nguy cơ khan hàng.

Từ vài ngày qua, giá hoa hồng Đà Lạt đã tăng mạnh. Giá hoa hồng bán tại vườn từ 1.000-2.000 đồng/bông nay đã lên mức 3.000-4.500 đồng/bông. Ngay tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), khu chợ hoa đầu mối của Thành phố Hồ Chí Minh, theo nhiều chủ cửa hàng, ngày bình thường giá hoa hồng Đà Lạt ở chợ sỉ này là 50.000-70.000 đồng/bó (50 bông), nay đã lên 75.000-120.000 đồng/bó. Dự báo trong ngày 19/11 giá hoa hồng Đà Lạt và Hà Nội có thể lên đến 160.000-180.000 đồng/bó (50 bông).

Theo anh Nguyễn Đình Quang, chủ cửa hàng hoa Những Chàng Trai (đường Nguyễn Tri Phương, quận 10) ngay từ đầu tuần này, lượng người mua đã tăng gấp 2 ngày thường nhưng thời điểm “nóng” nhất là các ngày 19, 20/11, cửa hàng hoa tươi đang lo thiếu hoa. Các bó hoa, lẵng hoa... năm nay cũng thiên về sự đơn giản, thuận tiện chứ không quá “hoành tráng” cầu kì như trước.

Theo chị Hà Ly, chủ cửa hàng hoa trên đường Hồ Thị Kỷ (quận 10), khách mua hoa dịp 20/11 thường mua những bó đơn giản, mức giá trung bình. Những bó hoa cầu kỳ, đắt tiền phải vào những ngày 8/3, Valentine... mới bán chạy.

Tưng bừng khuyến mãi

Ghi nhận của phóng viên, giá quà tặng ít biến động, thậm chí còn rẻ hơn ngày thường do các siêu thị, cửa hàng... gia tăng khuyến mãi. Xu thế quà tặng năm nay tập trung ở các loại hóa mỹ phẩm, áo sơmi, cà vạt đóng hộp...

Tại hệ thống siêu thị Co.op Mart cũng có nhiều hộp quà gói sẵn với giá ưu đãi, đồng thời các khách hàng làm việc trong ngành giáo dục đến mua hàng từ ngày 15 đến ngày 21/11 tại hệ thống còn được giảm 10% giá trị hóa đơn. Khởi động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam từ sớm và có nhiều hình thức khuyến mãi đa đạng, hoành tráng nhất chính là các siêu thị. Tiêu biểu như Big C với chương trình giảm 50% kéo dài trong gần 1 tháng và kèm quà tặng cho hơn 1.200 mặt hàng.

Khác với những năm trước, năm nay mặt hàng thời trang, may mặc được khá nhiều người lựa chọn làm quà tặng thầy cô. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều doanh nghiệp may mặc đã tung ra rất nhiều các chương trình khuyến mãi để phục vụ các “thượng khách” từ sớm. Tại hệ thống cửa hàng thời trang Thái Tuấn, An Phước, Việt Tiến, Việt Thy... có rất nhiều chương trình tặng quà và giảm giá 5-20% cho các thầy, cô giáo đến mua sắm trong dịp 20/11.

(Theo Tin tức)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm