| Hotline: 0983.970.780

Quá trình tịnh thân đầy đau đớn của thái giám Trung Quốc

Thứ Ba 22/05/2018 , 13:05 (GMT+7)

Trong lịch sử Trung Hoa, thái giám là những người xuất thân nghèo khó phải cắt bỏ bộ phận sinh dục của mình, nhập cung hầu hạ hoàng đế.

Để thực hiện ước mơ vào cung hưởng bổng lộc, thái giám phải trải qua quá trình “tịnh thân” đầy đau đớn.
 

Không thuốc tê

Thời phong kiến chưa có thuốc gây tê, nhưng cũng có tài liệu cho rằng, bộ phận sinh dục của người tịnh thân sẽ được bôi những thứ có tác dụng làm tê liệt thần kinh. Trước đây, từng có tác phẩm văn học miêu tả rằng, trước khi “động dao”, người tịnh thân sẽ uống chút rượu trắng có nồng độ cao như rượu Nhị Oa Đầu nổi tiếng của Bắc Kinh để gây tê thần kinh; sau đó dùng một số phương pháp khác như treo một con dao trước mặt rồi trò chuyện với người tịnh thân nhằm đánh lạc hướng, phân tán sự chú ý.

212283130
Thái giám nhà Thanh, Trung Quốc

Nhưng trên thực tế, quá trình phẫu thuật không hề lý tưởng đến vậy, con dao cứ thế bổ thẳng xuống vị trí cần cắt, khi người tịnh thân cảm nhận được nỗi đau thì cũng là lúc bộ phận sinh dục của họ đã bị cắt rời. Ngoài yêu cầu tịnh sư (người thực hiện việc tịnh thân cho thái giám) đưa dao thật nhanh, thì bản thân con dao cũng phải sắc ngọt.

Khi bị cắt bỏ bộ phận sinh dục, người tịnh thân thường không khống chế được việc tiểu tiện, nếu dao không đủ sắc, sẽ khiến tịnh sư không hoàn toàn cắt bỏ được bộ phận và nước tiểu sẽ thấm vào dây chằng, gây nhiễm trùng cho người tịnh thân. Ngoài công cụ bằng dao, tịnh sư còn có thể sử dụng dây thừng để siết đứt.

Trước khi phẫu thuật, người tịnh thân sẽ phải cam kết bằng lời rằng mình tình nguyện tịnh thân, dù sau này đoạn tử, tuyệt tôn (không con, không cháu) cũng quyết không hối hận. Sau đó, thái giám đề cử người này vào cung sẽ đọc lại “đơn tự nguyện tịnh thân”, nếu có biểu hiện không bằng lòng hoặc do dự, tịnh sư sẽ lập tức dừng lại, để người định tịnh thân tự rời khỏi bàn phẫu thuật. Nếu thái độ của người này hết sức kiên quyết, qui trình phẫu thuật mới được thực hiện.
 

Tịnh thân

Người tịnh thân sẽ bị bịt mắt, cởi hết quần áo, đặt nửa người nằm ngửa trên bàn, tay chân dang ra thành hình chữ “đại”, sau đó bị trói chặt. Môt trợ lí ở đó sẽ dùng vải trắng bó chặt, cố định phần bụng dưới và hai đùi; vài người khác sẽ giữ đầu, vai, cổ, đè lên eo, tránh để người tịnh thân đau đớn không chịu nổi, giãy dụa làm chảy máu quá nhiều; một người nữa sẽ dùng “canh hồ tiêu nóng” để rửa sạch, tiệt trùng bộ phận sinh dục của người tịnh thân.

Dao phẫu thuật là loại dao lê hình cong như lưỡi liềm, khi sử dụng thường không có biện pháp tiệt trùng đặt biệt. Dao chỉ được hơ trên lửa xem như tiệt trùng. Sau đó, tịnh sư sẽ tiến hành cắt bỏ bộ phận sinh dục của người tịnh thân.

Điều kiện vệ sinh khi tịnh thân vô cùng kém, có người còn đau tới chết. Tịnh sự sẽ nướng con dao trên ngọn lửa để tiệt trùng dụng cụ khi thực hiện phẫu thuật. Phương thức cầm máu là nướng đỏ con dao lên rồi là lên để vết thương đóng vẩy, hoặc đắp thuốc (đôi khi sử dụng tàn hương) ngăn máu chảy ra.

12-15-42_nh_bi_1
Một trong những con dao được sử dụng để tịnh thân của các tịnh sư

Xong xuôi, người tịnh thân sẽ được dìu đi chậm trong hai, ba canh giờ rồi mới được nằm ở một căn phòng nhỏ đóng kín, trên người phủ một lớp tro cỏ để thấm hết máu và nước tiểu, một tháng sau vết thương khép lại mới có thể ra ngoài.

Sau phẫu thuật, người tịnh thân không được uống nước trong ba ngày, vừa phải chịu khát, vừa phải chịu đau, vô cùng đáng sợ. Toàn bộ thời gian từ lúc phẫu thuật đến khi bình phục khoảng một trăm ngày. Người tịnh thân sẽ phải cắm một cái ống nhỏ được làm bằng thân lúa mạch vào lỗ đi tiểu, ngăn không cho lớp thịt mới dài ra chặn lại gây tắc tiểu. Nếu phát hiện tắc tiểu, người đó sẽ phải tịnh thân lại. Rất nhiều thái giám thời xưa thường có mùi khai trên người, đa phần đều do tịnh thân chưa hoàn thiện nên không kiểm soát được nước tiểu rỉ ra.

Do trên cơ thể phải chịu “thiệt hại” nặng nề như vậy, thái giám thường bị méo mó về mặt tâm lý, tính cách của họ cùng không được nhìn nhận như người bình thường. Họ đã mất đi khí chất và vẻ nam tính vốn có, nhưng lại chẳng phải là phụ nữ, cho nên tâm hồn hơi lập dị, thường thiếu cảm giác an toàn. Thái giám thường thể hiện tình cảm với phụ nữ, trẻ nhỏ, và cũng dành những hành động say mê một cách biến thái với vật nuôi của mình.

Theo People.com.cn, thái giám thường la khóc vô duyên vô cớ, hay giận dữ bởi những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đôi khi đang bực tức lại nhanh chóng tiêu tan, mừng giận thất thường. Khi gặp những kẻ mạnh hơn mình, thái giám thường nịnh hót lấy lòng, bợ đỡ hùa theo, thể hiện sự tự ti và mềm yếu. Tính cách biến thái của thái giám cũng khiến mọi người không muốn bầu bạn với họ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Nga tuyên bố ‘không đàm phán gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen’

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các đại diện của Nga hiện vẫn chưa sẵn sàng tham gia đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).