| Hotline: 0983.970.780

Quan chức Nga tố Mỹ đặt mục tiêu do thám toàn cầu

Thứ Ba 05/11/2013 , 09:07 (GMT+7)

Trên trang blog Twitter của mình, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov tuyên bố Mỹ đã tạo ra một hệ thống gián điệp quy mô chưa từng có.

Người dân Mỹ biểu tình phản đối do thám

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, trên trang blog Twitter của mình, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov tuyên bố Mỹ đã tạo ra một hệ thống gián điệp quy mô chưa từng có.

Theo ông Pushkov, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clepper đã thừa nhận không thể so sánh quy mô hoạt động gián điệp của Mỹ với bất cứ nước nào khác.

Trong Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Mỹ có 35.000 người làm việc và ngân sách hàng năm của tổ chức này ước tính lên đến 11 tỷ USD.

Cũng theo ông Pushkov, NSA sẽ không giảm thiểu khối lượng nghe lén và vì vậy, Thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ còn một lựa chọn là “từ bỏ điện thoại di động" để tránh bị theo dõi.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất