| Hotline: 0983.970.780

Quân đội Thái Lan phát hiện vũ khí và bom tại Bangkok

Thứ Năm 23/01/2014 , 09:04 (GMT+7)

Tờ "Thương báo" của Indonesia dẫn lại tin truyền thông Thái Lan cho biết quân đội Thái Lan nói rằng có vũ khí và chất nổ đang vận chuyển vào thủ đô Bangkok...

Tờ "Thương báo" của Indonesia dẫn lại tin truyền thông Thái Lan cho biết quân đội Thái Lan nói rằng có vũ khí và chất nổ đang vận chuyển vào thủ đô Bangkok, trong bối cảnh hoạt động biểu tình của phe chống chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể xuất hiện càng nhiều vụ bạo lực.


Quân đội Thái điều tra một vụ đánh bom ở miền Nam (Nguồn: AFP)

Người phát ngôn Lục quân Thái Lan cho biết một phe phái có dụng ý xấu đang huy động vũ khí và bom để chuẩn bị tấn công đối thủ.

Chính phủ tạm quyền Thái Lan ngày 21/1 tuyên bố thi hành Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại Bangkok và các tỉnh lân cận kể từ ngày 22/1, nhằm ứng phó với hoạt động biểu tình chống chính phủ.

Nguồn tin cho hay Bộ trưởng Lao động Thái Lan sẽ giám sát việc thực thi lệnh tình trạng khẩn cấp.

Ông cho biết chính phủ sẽ áp dụng hành động theo tiêu chuẩn quốc tế, sẽ không sử dụng vũ lực, cũng không giải tán người biểu tình.

Hiện Chính phủ Thái Lan vẫn chưa ban bố thi hành giới nghiêm ban đêm.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.