| Hotline: 0983.970.780

Quận lấy đê bao nên tôi không còn lối đi

Thứ Ba 21/11/2017 , 14:05 (GMT+7)

Báo NNVN đã nhận được đơn của ông Lê Chánh Trực, trú tại 44/4 khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), số điện thoại 01674618620.

Ông Trực phản ánh một việc như sau:

"Cha tôi để lại cho tôi thửa đất số 167, tờ bản đồ số 01 đứng tên chủ sở hữu Lê Văn Chương, trên bản đồ thể hiện đê bao và kênh thủy lợi khá rõ. Đến tháng 11/2016, tôi đi đổi giấy tờ tại quận Cái Răng thì được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa số 1070, tờ bản đồ số 21 cũng thể hiện đê bao 10m và kênh thủy lợi tại khu vực 6, phường Hưng Thạnh.

Khi tôi trích lục hồ sơ tại Sở TN-MT TP Cần Thơ về nguồn gốc đất và sơ đồ hiện trạng xung quanh khu vực 6 thì Sở đưa cho sơ đồ gồm 5 chủ đất bên cạnh thể, hiện đê bao cặp kênh tiếp giáp đường dân sinh sát cầu Cần Thơ. Chủ đất cặp bên đứng tên ông Nguyễn Văn Phùng, sở hữu thửa đất số 175 tờ 01 cũng thể hiện đê bao 10m.

Sau đó ông Nguyễn Văn Phùng để lại mảnh đất cho anh Nguyễn Văn Thư là con ông Phùng. Vừa qua, mảnh đất của anh Thư bị thi hành án bán hóa giá thì địa chính đo đạc gửi tôi ký với tư cách là hộ giáp ranh lại không thể hiện có đê bao nên tôi không đồng ý ký. Bởi nếu mất phần đê bao này thì các hộ lân cận và gia đình tôi không có lối đi vào. Được biết, phần đất này hiện nay bán cho bà Lê Thị Loan đang làm giấy.

Phần đất của ông Nguyễn Văn Tấn tại khu vực 6 hiện đang làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hưng Thành cũng bán luôn phần đê bao cho ông Phước Minh Hiệp đã cấp giấy thửa số 148 (thửa cũ mang số 177+407), tờ bản đồ số 21 (cũ số 01) và thửa số 574, tờ bản đồ số 21 do quận Cái Răng cấp.

Nay tôi làm đơn gửi Phòng TN-MT quận Cái Răng trả lời công văn số 361 ngày 21/4/2017 với lý do văn phòng đăng ký đất đai quận quản lý không thể hiện trên bản đồ là không có cơ sở. Vậy tôi trình bày nội dung như trên đến Báo NNVN mong cứu giúp tôi. Đất đê bao không thuộc tài sản của riêng ai từ trước đến nay dùng làm lối ra vào, bây giờ chính quyền quận Cái Răng cấp cho dân bán liệu có đúng không?".

Báo NNVN xin gửi nội dung đơn thư của ông Lê Chánh Trực đến các cơ quan ban ngành quận Cái Răng giải quyết.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.