| Hotline: 0983.970.780

Quan tham tước đoạt đất của dân cấp cho...vợ mình (Tiếp theo)

Thứ Tư 25/05/2011 , 11:09 (GMT+7)

II. LỘ DIỆN CHIẾM ĐẤT LÂM NGHIỆP

Vụ tranh chấp đất rừng giữa gia đình ông Nguyễn Văn Dụng, trú tại thôn 8, xã Thanh An và gia đình ông Nguyễn Văn Lý, trú tại thôn 7, xã Thanh Thịnh (Thanh Chương - Nghệ An) là 1 trong số những vụ việc liên quan đến hành vi tước đoạt đất lâm nghiệp của 2 vị quan huyện là Nguyễn Văn Lương lúc đó là Bí thư Đảng ủy xã Thanh An và Nguyễn Hữu Đức lúc đó là Chủ tịch UBND xã đến hôm nay đã lộ tẩy. Điều tai hại là ông Nguyễn Văn Dụng đã bị tù oan 4 tháng 13 ngày về tội danh hủy hoại tài sản.

>> Quan tham tước đoạt đất dân cấp cho...vợ mình

Trở lại năm 1983, vợ chồng ông Nguyễn Văn Dụng - Nguyễn Thị Tân, xóm 8, Thanh An vào khu vực Khe Đẻn, giáp ranh giữa 2 xã Thanh An và Thanh Thịnh, nhận đất rừng theo Nghị định 02/NĐ-CP để làm kinh tế. Năm 1996, vợ chồng ông được cấp sổ lâm bạ (bìa xanh), thửa số 371, tổng diện tích 5ha. Hai vợ chồng ông tiến hành trồng 2 loại cây lấy gỗ là mỡ và huyền linh theo dự án 661 của Lâm trường Thanh Chương. Do đường Hồ Chí Minh đi qua thửa đất của ông nên thửa 371 đã bị tách làm 2. Năm 2004, theo chủ trương đổi lâm bạ (bìa xanh) sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), gia đình ông đã trực tiếp nộp bìa xanh trên cho cán bộ địa chính xã Thanh An kèm theo lệ phí 20.000 đồng/ha và chờ nhận bìa đỏ cấp đổi. 

Người dân Thanh An đang tố cáo các hành vi tham nhũng với PV

Năm 2006, khi cây mỡ và huyền linh đang phát triển bình thường thì bỗng dưng có một nhóm người tự kéo đến phá chặt phá để chuyển sang trồng keo. Thấy họ tự tiện đến phá rừng của mình nên gia đình ông liền ra ngăn lại, thì họ cho biết họ chỉ là người làm thuê. Ông Dụng lập tức lên báo "quan xã" để xuống xử lý nhưng lạ thay, chẳng ai thèm đến. Năm 2008, ông Dụng quyết định phát keo để chuyển diện tích này sang trồng chè thì bỗng dưng ông bị chính quyền 2 xã Thanh Thịnh, Thanh An kéo đến lập biên bản và yêu cầu đình chỉ công việc. Thế nhưng, ông Dụng không chịu vì cho rằng đất này gia đình ông khai hoang từ năm 1983 và đã được cấp bìa xanh từ năm 1996 nên ông muốn làm gì thì làm.

Trước tình thế đó, chính quyền xã đã mời CA, Phòng TN- MT huyện xuống cùng chính quyền hai xã đến để làm rõ. Đến tận lúc ấy thì ông Dụng mới tá hoả vì không tin ở mắt mình: Thửa đất 371 trong bìa xanh của ông tại xứ Khe Đẻn chẳng hiểu sao đã bị chia năm phát bảy: Một phần trên địa phận xã Thanh An, bìa đỏ đứng tên bà Hồ Thị Hòa, vợ ông Nguyễn Văn Lương, Bí thư Đảng uỷ xã Thanh An lúc đó (thửa 370). Theo sơ đồ thửa đất này thì đất của bà Hoà đã trùm cả lên đất vườn cách nóc nhà của ông Dụng đang ở khoảng 100 mét. Phần còn lại nằm trên địa phận xã Thanh Thịnh quản lý, cũng đã bị giao cho ba hộ mới Trần Văn Tịnh, Nguyễn Danh Thức và Nguyễn Xuân Quang. Ba hộ này đã làm giấy viết tay chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Lý.

Tình ngay, lý gian nên hành vi chặt keo để trồng chè của ông Nguyễn Văn Dụng đã phải trả giá bằng một lệnh bắt tạm giam tại Trại tạm giam Nghi Kim 4 tháng 13 ngày. Ông Dụng còn phải ra hầu toà 2 lần sơ thẩm và phúc thẩm vì tội hủy hoại tài sản và phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Lý 5.480.000 đồng cùng với án phí phúc thẩm...

Điều đã được quan toà 2 cấp tìm cách bênh vực trước đây giống như cái kim trong bọc đến nay đã bị lòi ra: Lô đất lâm nghiệp giao cho ông Dụng vào năm 1996 đã được "chuyển giao" một cách đáng ngờ cho quan xã Nguyễn Văn Lương. Còn trên bìa đỏ mang tên bà Nguyễn Thị Tân (vợ ông Dụng) đã bị "hô biến" khỏi xứ Khe Đẻn chuyển vào xứ Cồn Nghèn, cách đó khoảng 500 mét, theo đường chim bay…

Tại 2 phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm trước đây, ông Nguyễn Văn Dụng luôn nại rằng gia đình ông đã được UBND xã giao đất, giao rừng từ năm 1996, có bìa xanh, bản đồ giao đất đàng hoàng tại Khe Đẻn. Thế nhưng, Phòng TN-MT huyện Thanh Chương lại khẳng định rằng gia đình ông Nguyễn Văn Dụng thuộc đối tượng mới được giao đất vào năm 2006 tại Cồn Nghèn. Do bìa xanh đã nộp lên xã nên ông Dụng đã không thể trưng ra trước tòa giấy tờ trên nên tại 2 phiên toà ông Dụng đã phải "lấm lưng, trắng bụng" và đành ngậm ngùi trước nỗi oan ức kéo dài 4 tháng 13 ngày tạm giam.

Thanh tra huyện Thanh Chương đã kiến nghị: Giao cho UBND xã Thanh An thu hồi, nộp về UBND huyện 12 Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp với tổng diện tích trên 113,7 ha giao trái thẩm quyền cho 7 hộ (trong đó có 4 lô đất mang tên bà Hồ Thị Hoà, vợ ông Nguyễn Văn Lương và 2 lô đất mang tên bà Giản Thị Bảy, vợ ông Nguyễn Hữu Đức) để UBND huyện ra quyết định huỷ bỏ.

Trở lại với những vụ chiếm đất lâm nghiệp trái phép của 2 vị quan huyện nói trên, khi Thanh tra huyện Thanh Chương vào cuộc, lô đất số 370, xứ Khe Đẻn được ông Nguyễn Văn Lương giải trình là ông được UBND xã Thanh An cho (?!). Khi biết tin này, người dân Thanh An đã sửng sốt: Ô hay! Lô đất tại Khe Đẻn đã giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Dụng sử dụng ổn định từ năm 1996 đến nay, tại sao quan xã Thanh An lại có thể tuỳ tiện tước đoạt của dân để "cho" quan một cách vô lý như vậy?.

Bản thân ông Nguyễn Văn Dụng khi cầm bìa đỏ mang tên mình trên tay cũng không kém phần sửng sốt: Đất lâm nghiệp của ông tại Khe Đẻn 5 ha đã được "thần đèn" xã Thanh An phù phép thế nào mà đã chuyển dịch sang xứ Cồn Nghèn cách vị trí cũ khoảng 500 mét theo đường chim bay, nhưng chỉ còn khoảng 3 ha (!)

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dụng và bà con xã Thanh An đều cho rằng: Lợi dụng việc cấp bìa đỏ theo Nghị định 163/NĐ-CP, các quan tham ở xã Thanh An đã "hô biến" một số diện tích trong lâm bạ của dân trong đó có ông Nguyễn Văn Dụng để dễ bề nuốt trôi hàng trăm ha đất lâm nghiệp đã giao ổn định cho dân và sau đó phân phát cho vợ con mình và một số người khác để làm giàu bất chính(?!)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất