| Hotline: 0983.970.780

Quân Ukraine bị vây chặt trong "lò nướng Debaltsevo"

Thứ Ba 10/02/2015 , 09:02 (GMT+7)

Mùa hè 2014, quân đội Ukraine từng biến Debaltsevo thành bàn đạp tấn công các khu vực ly khai.

Kênh truyền hình Lifenews của Nga ngày 9/2 dẫn lời người đứng đầu lực lượng quân cảnh Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Victor Anosov cho biết dân quân ly khai đã hoàn toàn khép vòng vây quanh nhóm binh sỹ Ukraine tại Debaltsevo khi chặn con đường tiếp vận Debaltsevo-Artemovsk tại khu vực làng Logvinova.

Đây là một thắng lợi nữa của lực lượng ly khai sau khi họ kiểm soát thị trấn Uglegorsk.

Theo các thông tin khác nhau, số binh sỹ Ukraine tại nơi được mệnh danh là "lò nướng Debaltsevo" vào khoảng từ 8.000-10.000 người.

Trước đó, các xe tải của Chính phủ Ukraine vẫn chuyển đồ tiếp tế qua tuyến đường Debaltsevo-Artemovsk, nay tuyến đường này đã bị chặn hoàn toàn. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng phải rút khỏi một số làng khác gần Debaltsevo.

Mùa hè 2014, quân đội Ukraine đã biến Debaltsevo thành bàn đạp tấn công các khu vực ly khai.

Trong thời gian ngừng bắn giai đoạn Thu-Đông, quân đội Ukraine tại Debaltsevo đã xây dựng quanh thành phố nhiều phòng tuyến, triển khai tại đây một lượng lớn pháo và vũ khí hạng nặng.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.