| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: 5 người đi tìm trầm bị bắn chết

Thứ Tư 27/03/2013 , 20:04 (GMT+7)

Một nhóm 8 người ở xã Quảng Minh và Quảng Sơn vào rừng thuộc khu vực biên giới Việt - Lào để tìm kiếm trầm hương. Khi đóng lán ở khu rừng thì 8 người này bị một nhóm người lạ có súng bắt giữ để đòi tiền chuộc.

Ngày 27/3, UBND xã Quảng Minh (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã xác nhận thông tin 5 người dân địa phương bị bắn chết trong rừng và được gia đình đưa về quê tổ chức mai táng.

Trước đó, một nhóm 8 người ở xã Quảng Minh và Quảng Sơn vào rừng thuộc khu vực biên giới Việt - Lào (khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Bình và Xavanakhệt - Lào) để tìm kiếm trầm hương. Khi đóng lán ở khu rừng thì 8 người này bị một nhóm người lạ có súng bắt giữ để đòi tiền chuộc.

Đến tối, khi nhóm người lạ mặt lơi là cảnh giác, 3 người trong số 8 người bị bắt giữ đã tháo dây trốn thoát. Khi đi khỏi khu vực bị bắt giữ được khoảng tiếng đồng hồ thì họ nghe nhiều tiếng súng nổ.

Đoán những người bị bắt nhưng chưa thoát được gặp nguy hiểm nên 3 người tìm đường quay lại khu lán trại. Tại đó, họ nhìn thấy 5 người, gồm: Anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1968), anh Hoàng Văn Hiền (SN 1976), anh Nguyễn Văn Sáu (SN 1990, cùng trú xã Quảng Minh); anh Đinh Xuân Thân (SN 1980) và anh Trần Văn Trị (SN 1979, cùng trú xã Quảng Sơn) đã bị bắn chết.

Ba người vội cắt rừng về nhà thông báo cho thân nhân những người bị nạn. Sau đó, gia đình, người thân của họ đã đến khu vực xảy ra vụ việc và đưa thi thể 5 người bị bắn chết về quê vào chiều 27/3.

Vụ việc đã được báo đến cơ quan chức năng ở Quảng Bình để điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.