| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Cá về đến đâu được thu mua đến đó

Chủ Nhật 01/05/2016 , 13:17 (GMT+7)

Từ  6 giờ sáng ngày 1/5 đến 8 giờ, đã có 3 tàu cá xa bờ của ngư dân tỉnh Quảng Bình cập cảng cá Sông Gianh (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch). Hơn 30 tấn cá các loại đã được các thương lái chia nhau mua hết.

Ông Hoàng Nồm (chủ trại cá ở xã Quảng Văn) hồ hởi: “Nếu được thế này thì quá tốt cho ngư dân rồi. Có thể nghỉ chút ít lấy sức rồi tàu tui lại ra khơi”…

Nhộn nhịp cảng cá

Khoảng 6 giờ, một tàu đánh bắt xa bờ đã cập cảng. Sau khi tổ công tác của các cơ quan chức năng làm thủ tục chứng nhận đánh bắt ở vùng biển an toàn thì các thương lái cũng chuẩn bị các phương tiện để chuyển cá lên bờ và cho vào các khay nhựa để kịp đưa vào kho lạnh hoặc cho lên xe đông lạnh. Chị Hoàng Thị Thuận Giám đốc Cty TNHH Thuận Lợi cho biết: “Tàu vô được 5 tấn gồm các loại cá tím, lá tre, nục suốt…Chúng tôi thu mua hết toàn bộ và sau đó sẽ đưa vào nhập cho bạn hàng ở TP Đà Nẵng hoặc thương lái Trung Quôc”.

13-03-11_1

Phía ngoài cầu cảng, không khí tấp nập ngày càng náo lên khi tàu QB 92174 TS do anh  Phạm Văn Hòa làm chủ tàu cập cảng. Gần chục lao động nhanh nhẹn dỡ hàng, tập trung đưa các lên bờ. Sản phẩm của tàu anh Hòa đánh bắt được ở ngư trường xa gồm cá nục, cá lá tre… "Khi thông tin tàu cập bến thì các thương lái đã đăng ký mua rồi nên cũng rất mừng. Chuyến này tàu chúng tôi được 5 tấn cá các loại và cũng được tiêu thụ ngay”- anh Hòa hồ hởi cho biết.

Một hồi còi dài của con tàu cách bờ một quãng khá xa khiến mọi người chú ý. Tàu cập cảng cá, mọi người đã đổ xô đến. Đó là tàu số hiệu QB 98145 TS của anh Hoàng Nồm (quê ở xã Quảng Văn- thị xã Ba Đồn). Tàu anh Nồm có 21 tấn cá các loại. Anh Nồm cho biết, hôm trước nghe thông tin từ bờ là cá không bán được, liên lạc với một số nơi thì cũng không xong. Hôm qua nghe thông tin cá được thu mua nên tôi cho tàu chạy một mạch về cảng cá Sông Gianh luôn. Theo anh Nồm, toàn bộ 21 tấn cá của tàu anh đã được Cty Phước Sang mua lại hết. “Mừng quá. Thế này thì anh em cũng có thu nhập mà tạo được điều kiện để tàu ra khơi sớm”.

Trên bờ cảng, các cơ quan chứ năng và các DN đang cùng thống nhất phương án thu mua cá cho ngư dân thuận tiện nhất. Chị  Hoàng Thị Hương- Giám đốc Cty Phước Sang cho hay: “Cty sẽ đảm bảo mua hết cá nếu ngư dân bán cho chúng tôi. Về giá cả thì sẽ bàn bạc thống nhất giữa bên bán và bên mua dựa vào giá cả thị trường tại thời điểm. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành chứ không vì cơ hội mà ép giá”. Sài Gòn Co.op mart  cũng đã cử tổ công tác ra cảng cá để thỏa thuận mua hải sản đánh bắt xa bờ cho ngư dân Quảng Bình. Ông Trần Quốc Việt- Đại diện Sài Gòn Co.op mart cam kết: “Chúng tôi sẽ thực hiện lâu dài và liên tục trong việc thu mua hải sản cho ngư dân đánh bắt ở ngư trường xa”

Sở NN-PTNT, Quản lý thị trường, lực lượng biên phòng… cũng có các tổ công tác nhằm giúp cho ngư dân hoàn tất các thủ tục và giám sát việc mua bán tại cảng cá. Ông Nguyễn Xuân Đạt- Phó Giám đốc Sở Công thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Các lực lượng sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ việc mua bán để tránh tình trạng ép giá. Đồng thời hỗ trợ bà con ngư dân thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm đánh bắt xa bờ.

Trước đó vào tối 30/4, một tàu cá đánh bát xa bờ đã cập cảng cá Nhật Lệ (TP Đồng Hới) với sản lượng trên 5 tấn cá ngừ. Ngay sau đó, 5 tấn cá đã được thu mua hết.

Sẵn sàng vươn khơi

Bên trái cầu cảng, không khí sôi động cũng không kém. Nhiều chủ tàu đang hối giục lao động hoàn tất những việc chuẩn bị cuối cùng như đưa đá lạnh xuống hầm tàu, lấy nước ngọt…chuẩn bị cho chuyến ra biển dài ngày. Ông Nguyễn Văn Hoàng (chủ tàu cá ở Quảng Trạch) nhắc anh em lấy đủ 100 cây đá lạnh rồi hồ hởi: ‘Mấy hôm nay tàu tôi nằm bờ. Nay như được cởi tấm lòng nên chuẩn bị gấp rút để tối nay ra khơi”

Ở phía bên phải cầu cảng, tàu QB 92173 TS  do anh Nguyễn Hải  làm chủ tàu cũng đang rà soát lại những công việc cuối. Anh Hải nhắc anh em kiểm tra hệ thống đèn cao áp, can nhựa đựng nước ngọt…"Tàu tôi đi chuyến khoảng 20 ngày hoặc tùy theo con nước mà có thể dài hơn. Sản phẩm tiêu thụ được sẽ làm anh em thuyền viên phấn khởi”- anh Hải vui vẻ.

Chùm ảnh PV ghi tại cảng cá Sông Gianh sáng 1/5:
13-03-11_2

13-03-11_3

13-03-11_4

13-03-11_5

13-03-11_6

13-03-11_8

13-03-11_7

Xem thêm
Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất