| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình chìm trong biển nước, đã có 5 người chết

Thứ Năm 17/10/2013 , 14:54 (GMT+7)

Những ngày qua, Quảng Bình có mưa to đến rất to trên diện rộng, khiến hàng ngàn hộ dân bị ngập và chia cắt trong nước lũ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, những ngày qua, Quảng Bình có mưa to đến rất to trên diện rộng, khiến hàng ngàn hộ dân bị ngập và chia cắt trong nước lũ.

Đặc biệt, trận lốc xoáy lúc 1 giờ sáng 16/10 quét qua hai xã Quảng Sơn và Quảng Minh, huyện Quảng Trạch làm 2 người chết, hàng chục người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị sập và tốc mái.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến thời sáng ngày 17/10, do ảnh hưởng cơn bão số 11, Quảng Bình có 5 người chết, 1 người mất tích, 27 người bị thương; 208 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; trên 400 nhà bị tốc mái hư hỏng; số nhà bị ngập lụt trên 11.000 ngôi; 300 phòng học ngập trong nước.

Tuy nhiên, nhờ chung sức của các cấp ngành cùng bà con nhân dân, sáng 17/10, tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tắc tại tỉnh Quảng Bình đã chính thức thông tuyến trở lại, sau khi nhiều chuyến tàu có hành trình từ Bắc vào Nam bị hủy bỏ.

Cùng với đường sắt, tại tỉnh Quảng Bình cũng có hàng trăm tuyến đường liên thôn, liên huyện bị ngập chìm trong nước; nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 12A qua huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, đường 20 Quyết Thắng qua huyện Bố Trạch, đường Hồ Chí Minh qua huyện Minh Hóa, đường nối Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh qua huyện Quảng Ninh cũng bị chia cắt do nước lũ, khiến giao thông gần như bị tê liệt, nhiều đoạn ngập sâu từ 2 đếm 3m.

Hiện quân dân Quảng Bình đang ra sức khắc phục mở lại các tuyến đường, tạo điều kiện cho các chuyến xe cứu trợ cho bà con.

(Vietnam+)

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

4 xe đầu kéo bốc cháy trong bãi

BÌNH ĐỊNH 4 xe đầu kéo đang đậu tại bãi xe nằm trên đường Điện Biên Phủ (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ bị cháy rụi gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm