| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình cứu hộ nhiều động vật hoang dã quý hiếm

Thứ Tư 26/04/2017 , 08:55 (GMT+7)

Ngày 25/4, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết đã tiếp nhận, cứu hộ 3 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện đưa đến.

Theo đó, 1 cá thể voọc Hà Tĩnh; 1 cá thể khỉ đuôi lợn (nặng khoảng 1,5 kg) và 1 cá thể khỉ mốc (nặng trên 4 kg), đã được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) tiếp nhận để chăm sóc, theo dõi phục hồi các tập tính trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, các đơn vị thuộc Vườn đã tiến hành thả 6 cá thể động vật rừng (gồm 2 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 cá thể khỉ vàng, 1 cá thể khỉ mặt đỏ và 1 cầy vòi). Các cá thể này được cứu hộ chăm sóc và kiểm dịch về môi trường tự nhiên đảm bảo trước lúc thả về rừng. Tất cả các động vật hoang dã nói trên đều nằm trong nhóm quý hiếm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.