| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình đầu tư trên 420 trang trại sạch

Thứ Ba 12/09/2017 , 13:10 (GMT+7)

Quảng Bình vừa có QĐ thực hiện dự án “Phát triển kinh tế trang trại” từ nay cho đến năm 2022 với nguồn kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, giá trị sản xuất của trang trại đạt 1.500 tỷ đồng, chiếm 7,5% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Trên 70% trang trại tham gia hình thức liên kết sản xuất, đăng ký nhãn hiệu; trên 420 trang trại sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị…

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Bình rà soát, bổ sung quy hoạch vùng phát triển kinh tế trang trại gắn với thị trường, tập trung phát triển lợi thế sản xuất sản phẩm có quy mô hàng hóa lớn; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất; tập trung phát triển trang trại ở vùng gò đồi, vùng cát ven biển trên cơ sở đa dạng các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đến nay, Quảng Bình có gần 730 trang trại. Tổng giá trị thu từ trang trại trên 775 tỷ đồng. Tổng thu bình quân của trang trại đạt gần 205 triệu đồng/ha đất.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất