| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Hai người bị cụt tay do đốt pháo

Thứ Năm 10/02/2011 , 09:39 (GMT+7)

Ngày 9/2, BV Hữu nghị VN - Cu Ba Đồng Hới Quảng Bình cho biết 2 bệnh nhân nam bị thương cụt tay do đốt pháo đã có dấu hiệu phục hồi sức khỏe tốt.

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc D. (sinh 1975, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) được người nhà đưa vào nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, cụt cánh tay phải và vết thương phức tạp ở hai đùi, bệnh nhân mất nhiều máu.

Theo người nhà cho hay nguyên nhân gây tai nạn là do anh D. dùng thuốc nổ cuốn pháo. Khi đốt, không may pháo nổ ngay trên tay gây trọng thương. Trường hợp thứ hai là anh Vũ Duy T. (sinh 1979, trú tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch) do người nhà đưa đến cấp cứu tại khoa hồi sức trong tỉnh trạng hôn mê, người đầy máu, cụt mất cẳng bàn tay trái và đa vết thương ở vùng mặt. Cũng theo thông tin do người nhà cung cấp thì trong đêm giao thừa, anh T. làm một quả pháo để đốt chơi thì bất ngờ quả pháo phát nổ…

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất