| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình "kéo quân" đi học kinh nghiệm Đà Nẵng

Thứ Ba 11/03/2014 , 07:00 (GMT+7)

TP được xếp hạng cao về cải cách hành chính, thu hút nhân tài nhưng thực ra cũng chưa phải đã làm tốt lắm, đại diện chủ nhà chia sẻ.

Chiều 10/3, tại TP Đà Nẵng, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng để học tập kinh nghiệm về nhiều cách làm hay và sáng tạo của TP này.

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nói: Việc Quảng Bình chọn Đà Nẵng để học tập, vì TP này có nhiều kinh nghiệm, nhiều cách làm hay và sáng tạo đáng để học hỏi. Qua chuyến làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình mong muốn mở rộng tầm nhìn, học hỏi các kinh nghiệm, cách làm hay của Đà Nẵng để vận dụng cho tỉnh nhà.

Tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của TP đã thực hiện trong thời gian qua. Nói về vấn đề phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Việc này nếu làm không tốt sẽ dẫn đến khiếu kiện và kéo dài thời gian triển khai dự án. Do đó, việc giải phóng mặt bằng đều do TP đứng ra làm, không giao cho chủ đầu tư.

“Về đền bù, TP Đà Nẵng áp dụng giá của nhà nước và bán đất tái định cư cho người dân cũng theo giá nhà nước. Những hộ nào khó khăn thì TP còn thực hiện hỗ trợ riêng để khuyến khích người dân”, ông Thọ nói.

Liên quan đến vấn đề thu hút nhân tài, ông Thọ chia sẻ: Hàng năm Đà Nẵng bỏ ra khoảng 100 tỷ đồng cho Đề án Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên việc này nhiều lúc gặp rủi ro như một số học viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài tự ý bỏ về, cưới chồng sinh con...

Để hạn chế việc này, TP có cơ chế phạt tiền gấp năm lần so với chi phí bỏ ra đào tạo đối với các học viên không hoàn thành đề án. Do đó, TP có một đội ngũ cán bộ trình độ cao, được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến làm việc tại Đà Nẵng.

“Đà Nẵng được xếp hạng cao trong cả nước về cải cách hành chính nhưng thực ra TP cũng chưa phải đã làm tốt lắm. Hiện vẫn còn một số lĩnh vực chưa thể liên thông một cửa, các nhà đầu tư vẫn còn phải chờ đợi. Nhưng với tinh thần của TP là phải làm nhanh và kịp thời cho các nhà đầu tư”, ông Thọ nói.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm