| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Lại đưa lợn bệnh hỗ trợ hộ nghèo

Thứ Sáu 01/10/2010 , 09:21 (GMT+7)

Đó là trường hợp xảy ra tại xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa) nhận lợn hỗ trợ hộ nghèo nằm trong chương trình dự án 135.

Theo ông Đinh Hồng Sơn- Chỉ tịch UBND xã Hóa Hợp thì sau khi nhận 60 triệu đồng hỗ trợ phát triển chăn nuôi, xã mua lợn giống Móng Cái của trại giống Hương Khê (Hà Tĩnh) với số lượng 40 con đưa về phân bổ cho 16 hộ dân thuộc 9 thôn trong xã. Sau đó, từ ngày 20 đến 30/9, đàn lợn này xuất hiện bệnh lên cơn co giật, bỏ ăn, thân nhiệt cao...Nguy hiểm hơn, bệnh từ đàn lợn hỗ trợ đã bắt đầu lây lan sang đàn lợn nhà.

Ngày 30/9, trao đổi với NNVN, ông Phạm Hồng Sơn- Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Bình cho biết đã giao Trạm Thú y huyện Minh Hóa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khẩn trương dập dịch.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất