| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Nhiều nơi vẫn ngập sâu

Thứ Tư 19/10/2011 , 09:08 (GMT+7)

Đến cuối ngày 18/10, nước lũ ở Quảng Bình đã bắt đầu rút chậm; tuy nhiên ở một số xã như Võ Ninh, Tân Ninh (Quảng Ninh); các xã vùng giữa và xã Sơn Thủy (Lệ Thủy) vẫn ngập sâu.

Đến cuối ngày 18/10, nước lũ ở Quảng Bình đã bắt đầu rút chậm; tuy nhiên ở một số xã như Võ Ninh, Tân Ninh (Quảng Ninh); các xã vùng giữa và xã Sơn Thủy (Lệ Thủy) vẫn ngập sâu. 

Ông Phạm Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, vẫn còn khoảng 19.000 nhà dân bị ngập lụt trong đó nhiều nhà ngập sâu trên 2m; 23 trạm y tế và 71 trường học tại các xã, thị trấn đang ngập khá sâu. Đã có 4 nhà dân ở xã An Thủy bị sập do nước lũ ngâm dài ngày. Trong khi đó tại huyện Quảng Ninh, thiệt hại nặng nề nhất cơn lũ này là 350 ha nuôi trồng thủy sản đã đến kỳ thu hoạch bị ngập.

Toàn tỉnh hiện còn trên 28.000 ngôi nhà bị ngập. Để giúp người dân làm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã chuyển gấp 100.000 viên hanquatabs (lọc, tiệt trùng nước) đến các địa phương.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất