| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Viện trưởng VKSND gây tai nạn bỏ chạy?

Thứ Tư 04/08/2010 , 19:46 (GMT+7)

Sự việc trên xảy ra vào chiều 29/7. Hôm đó, chị Lê Thị Thuý (28 tuổi, thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe máy chở một phụ nữ tên Phượng và một cháu nhỏ 5 tuổi. Đến địa phận tiểu khu 18, xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới-Quảng Bình) thì có xe ô tô du lịch BKS 73L-35-65 đi hướng ngược chiều lấn đường, tông vào.

Cú đâm khá mạnh khiến chị Thuý bị ngã. Hai người ngồi sau bị văng xuống đường. Các nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba -Đồng Hới Quảng Bình.

Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô không dừng lại mà tiếp tục chạy. Một số người dân chứng kiến vụ việc đã chắn đường chặn xe. Tuy nhiên, lái xe vẫn cố tình tẩu thoát.

Cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đã xác định được chủ sở hữu hiện tại của chiếc xe gây tai nạn là ông Phạm Hồng Tâm, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình.

Được biết, một ngày sau vụ tai nạn, ông Tâm đã tìm đến nhà nạn nhân xin lỗi, bồi thường chiếc xe máy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Đồng Hới làm rõ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.