*UBND tỉnh Quảng Bình đã nhận được CV số 2108/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên ký. Nội dung công văn cho biết, trước thông tin báo chí phản ánh Công ty Oxalis được phép thí điểm khai thác xuyên động Sơn Đoòng có khả năng ảnh hưởng đến cấu tạo địa chất của động, Bộ đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra thực tế, nếu đúng thì yêu cầu công ty tạm dừng thi công, đồng thời báo cáo Bộ.
Như Báo NNVN đã có bài viết: "Có nên vượt bức tường Việt Nam ở phương án đi xuyên hang Sơn Đoòng?", phản ánh Công ty Oxalis đang dự kiến đưa khách du lịch đi xuyên hang Sơn Đoòng, vượt qua khối thạch nhũ cao 90m (vẫn được gọi là Bức tường Việt Nam) bằng thang. Phương án đề xuất 2 đoạn...
Khối thạch nhũ Bức tường Việt Nam cuối hang Sơn Đoòng |
Trao đổi với PV, ông Trần Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nhận được công văn của Bộ VHTTDL, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan như Sở Du lịch, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng… cùng các chuyên gia sớm có chuyến khảo sát, xem xét kỹ lưỡng các phương án đi xuyên hang Sơn Đoòng. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ có kết luận và báo cáo Bộ VHTTDL. “Chậm nhất là trước ngày 30/5, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét. Chúng tôi sẽ mời thêm báo chí cùng tham gia”- ông Trần Tiến Dũng cho biết thêm.
*Ngày 24/5, UBND huyện Quảng Trạch cho hay, huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Phú tiến hành kiểm điểm, phê bình, thi hành kỷ luật đối với những cán bộ đã đứng ra nhận tiền của người dân. Điều đáng nói đây là số tiền bà con được đền bù thu hồi đất, nhưng vừa nhận tiền xong họ đã buộc phải nộp lại cho thôn với lý do đóng góp tiền xây dựng NTM.
Theo ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú thì cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tiến hành họp và kiểm điểm phê bình ông Nguyễn Phi Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ được phân công. Kiểm điểm phê bình ông Nguyễn Đức Du - Bí thư Chi bộ. Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Lê Nhớ Thương - Trưởng thôn Nam Lãnh do vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân.
Trước đó, Báo NNVN có bài viết “Dân bức xúc khi nhận tiền đền bù thu hồi đất phải nộp cho thôn làm NTM”, phản ánh việc thôn Nam Lãnh (xã Quảng Phú) đã thu 418.000.000 đồng từ trích phần trăm số tiền của 11 hộ gia đình được nhận bồi thường, hỗ trợ (hộ thấp nhất là 4 triệu đồng, cao nhất 106 triệu) khi thu hồi đất của bà con. Số tiền được sử dụng vào mục đích xây dựng 5 tuyến đường mà không có chủ trương của UBND xã, vi phạm quy trình, cách thức huy động tiền đóng góp tự nguyện của nhân dân.
UBND huyện Quảng Trạch đã có công văn yêu cầu UBND xã kiểm tra lại, xác minh rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với 16,8 ha tại thôn Nam Lãnh. Chỉ đạo xử lý số tiền 418.000.000 đồng thôn Nam Lãnh đã thu của 11 hộ gia đình đúng quy trình pháp luật về đất đai, thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở và quy trình, cách huy động nguồn vốn đóng góp tự nguyện của nhân dân. Hiện, UBND xã Quảng Phú đã hoàn trả được 50% số tiền thu theo phần trăm tiền đền bù của các hộ dân.