| Hotline: 0983.970.780

Quang Linh: 'Không có chuyện tôi hát một bài mua 4 căn nhà'

Thứ Ba 25/10/2016 , 19:42 (GMT+7)

Nam ca sĩ từng bị hiểu nhầm là đại gia khi đồng nghiệp Thu Phương trêu anh về thù lao đi hát.

quang-linh-toi-bi-am-anh-ve-loi-don-hat-mot-show-mua-duoc-bon-can-nha
Ca sĩ Quang Linh (trái) tâm sự trong buổi họp báo ra mắt liveshow của Chế Linh.
 

Ca sĩ Quang Linh dự họp báo của liveshow Chế Linh sáng 25/10 tại Hà Nội. Khi được đặt câu hỏi về cát-xê của anh trong chương trình, Quang Linh từ chối trả lời cụ thể.

Anh tâm sự: "Có lần tôi đi nước ngoài lưu diễn, trong giờ giải lao ngồi bán đĩa cùng các đồng nghiệp, Thu Phương ra trêu rằng: 'Ông này hát hay mà giàu lắm, hát mỗi một bài thôi mà mua được bốn, năm căn nhà mặt tiền'. Thế là mọi người tưởng thật, lại đồn ầm lên".

Nam ca sĩ cho biết anh bị ám ảnh vì lời nói đùa này. Quang Linh chia sẻ, thật ra, anh hiểu Thu Phương có ý nói anh sở hữu một "bài tủ", đi đâu cũng hát hoài nhưng vẫn được khán giả yêu thích. "Đó chỉ là chuyện nói đùa, chứ ca sĩ giàu có gì đâu", anh chia sẻ.

Vốn là nghệ sĩ có cuộc sống không ồn ào, Quang Linh cho biết anh nhận được nhiều lời đề nghị tổ chức liveshow nhưng vẫn dè dặt chưa quyết định.

"Tôi ngày càng khó tính, ngay cả với bản thân. Khi hát một bài, tôi trăn trở về việc phối khí, dàn dựng nhiều đến nỗi bị rối trí, cuối cùng bỏ qua luôn. Hiện có nhiều nghệ sĩ đầu tư đến hàng chục tỷ để làm show nhưng vẫn phải nhận lời chê bai. Điều đó khiến tôi thấy nản.

Mười mấy năm đi làm khách mời cho liveshow của các đồng nghiệp như Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Thu Phương, Anh Thơ... tôi thấy có cái thú vị riêng", anh tâm sự.

Quang Linh luôn xem Chế Linh là "giọng hát số một", là "thư viện sống" của dòng nhạc Bolero. Vì vậy, anh rất vui khi góp mặt ở chương trình của danh ca và học hỏi thêm từ ông. 

Liveshow Chế Linh được tổ chức tại Hà Nội vào tối 28/11. Ngoài Quang Linh, chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Sơn Tuyền, Phương Dung, Anh Thơ, Hoài Lâm, Giáng Tiên. Người dẫn chương trình là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Tại họp báo, Chế Linh cho biết ba ca khúc Nỗi buồn sa mạc, Thương hận, Một lần hiện diện (tên khác là Nụ cười chua cay) sẽ bị loại ra khỏi danh sách biểu diễn trong liveshow do ban tổ chức chưa kịp xin cấp phép phổ biến.

 

VnExpress

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm