Rừng pơ mu với trên 1.200 cây, tuy nhiên, chỉ có 725 cây có đường kính từ 1,5 m trở lên được công nhận cây di sản. Trong đó độ tuổi khoảng 300 năm đến đến 1.800 năm. Cây pơ mu lớn nhất có đường kính gần 3 m, cao 22 m, khối lượng cây đứng ước tính gần 50 m3.
Theo ông Mia, rừng cây pơ mu không chỉ có giá trị về sinh thái mà còn rất ý nghĩa trong tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Khoảng 3 năm nay, trước tình trạng bị lâm tặc liên tục đốn trộm, chính quyền địa phương đã phải lập các tổ bảo vệ cho rừng cây này. Tổ bảo vệ gồm các thanh niên, già làng có uy tín sống ở hai xã có nhiệm vụ thay phiên nhau tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt cánh rừng.