| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam: Chỉ đạo điều tra 2 tàu cá bị cháy

Thứ Tư 16/07/2014 , 08:48 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an huyện Núi Thành phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, sớm có kết luận nguyên nhân cháy tàu, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh vừa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh và UBND các huyện, TP: Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời kiểm tra, kết luận về vụ việc 2 tàu cá bị cháy trên địa bàn xã Tam Giang (Núi Thành) vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an huyện Núi Thành phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, sớm có kết luận nguyên nhân cháy tàu, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Như NNVN đã thông tin, ngày 28/6, tàu câu mực mang số hiệu Qna 91269 của ngư dân Phạm Cương (SN 1971, ngụ thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) đang đậu trên sông Trường Giang bỗng nhiên bốc cháy, thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng.

Tiếp đến, ngày 9/7, tàu cá hành nghề lưới vây mang số hiệu QNa 91694 có công suất 600 CV của ngư dân Phạm Việt (SN 1972, ngụ thôn Hòa An, xã Tam Giang) neo đậu tại âu thuyền thôn Hòa An bỗng dưng bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.