| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam cơ bản khống chế dịch H5N1

Thứ Hai 17/02/2014 , 10:26 (GMT+7)

Ông Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, vào ngày 19/1, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện dịch cúm gia cầm (H5N1). Sau khi phát hiện, lực lượng thú y đã tăng cường các biện pháp khẩn cấp bao vây, dập dịch, khống chế lây lan trên diện rộng.


Vịt được chăn nuôi thả trên các sông huyện Duy Xuyên khiến dễ lây lan dịch bệnh.

Ngày 19/1, dịch cúm H5N1 xuất hiện trên đàn 1.900 con vịt 31 ngày tuổi của hộ ông Ngô Diện ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên. Tiếp đó, ngày 24 đến 26/1, dịch cúm tiếp tục lan rộng ra các đàn vịt chăn thả ở lân cận các xã Duy Châu và Duy Trinh.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên cho hay, ngày 21/1, ở thôn Chiêm Sơn tại hộ dân là ông Ngô Hoa và Nguyễn Viết Tuấn có đàn vịt bị nhiễm cúm. Phòng NN-PTNT huyện đến kiểm tra thì phát hiện bị nhiễm cúm, sau đó đã tiêu hủy 4.000 con vịt bị bệnh.

Ông Ngô Hoa buồn bã: “Gia đình tôi nuôi gần 5.000 con vịt nhưng không tiêm phòng do chủ quan. Chỉ khi nghe tin trong xã có dịch, tôi mới gọi thú y đến tiêm phòng được hơn 2.000 con. Sau dịch đã tiêu hủy hơn 2.000 con. Số còn lại nay đến thời kỳ xuất bán nhưng chẳng ai mua”.

Ông Văn Bá Năm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Duy Xuyên cho hay: “Địa phương đã tiến hành tiêu hủy gần 10.000 con vịt nhiễm bệnh, bao vây tiêm phòng 60.000 con tại các xã lân cận. Tính đến thời điểm hiện nay dịch cúm trên địa bàn huyện đã được khống chế”.

Theo Lê Muộn, ngoài Duy Xuyên, từ ngày 3/2, địa phương phát hiện thêm các ổ dịch cúm ở các đàn vịt nuôi của 3 hộ xã Bình Nguyên và Bình Chánh của huyện Thăng Bình. Đến nay, đã tiêu hủy hơn 15.000 con gia cầm bị dịch, tại các địa điểm có dịch không phát sinh thêm trường hợp mới.

Được biết, ngày 13/2, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam đã chi viện khẩn cấp 2.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid cho 2 huyện Duy Xuyên, Thăng Bình để phục vụ công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm cũng như các loại bệnh nguy hiểm khác trên vật nuôi.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất